27/06/2015 19:44 GMT+7

Bị đâm chết vì chạy xe lạng lách

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Chiều tối 27-6, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ Tạ Trung Triệu (18 tuổi, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để vì cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Thi thể của anh Hận được người nhà đưa về quê mai táng - Ảnh: Hoài Thương
Thi thể của Hận được người nhà đưa về quê mai táng - Ảnh: Hoài Thương

Nạn nhân là Dương Văn Hận (23 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Theo công an, khoảng 12g30 cùng ngày, Triệu cùng cha ruột là ông Tạ Văn Mừng (53 tuổi, ngụ cùng địa chỉ trên) lái xe tải mang BKS 54Y-3432 lưu thông trên tỉnh lộ 35 theo hướng từ xã Vĩnh Kim-Bàn Long (huyện Châu Thành,Tiền Giang). Cùng lúc này, Hận với một thanh niên nữa chạy xe máy lạng lách, đánh võng trước đầu xe tải .

Khi đến đoạn gần ngã 3 Bàn Long, Hận và nam thanh niên đi cùng dừng xe. Ông Mừng và Triệu cũng dừng xe lại và bước xuống.

Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn và cự cãi. Triệu bất ngờ chạy tới lấy cây kéo của chị Ngô Thị Đào (37 tuổi) đang để trên sạp ngồi bán cá gần đó và lao tới đâm một nhát bên trái phía sau lưng Hận. Hận ngã xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường.

Gây án xong, Triệu cùng cha lên xe bỏ trốn. Khi biết tin Hận tử vong, Triệu đến công an huyện Châu Thành đầu thú.

Kết luận khám nghiệm tử thi cho biết Hận bị thủng phổi trái và chết do mất máu cấp.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên