
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh tiếp Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo chiều 3-12 - Ảnh: THANH HIỆP
Chiều 3-12, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đã có buổi tiếp Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới thành phố.
TP.HCM mong muốn nghiên cứu mở tuyến vận tải biển trực tiếp kết nối hai nước

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh tại buổi tiếp chiều 3-12 - Ảnh: THANH HIỆP
Tại buổi tiếp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Nam Phi, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993.
Các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai bên ngày càng thường xuyên, tiêu biểu là chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nam Phi tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nam Phi dự Hội nghị thượng đỉnh G20, nơi hai bên đã thông qua Tuyên bố chung, nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược.
Ông Vinh cho biết Nam Phi hiện là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Riêng trong tháng 10-2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã vượt 1,1 tỉ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu hơn 700 triệu USD, chủ yếu là điện thoại, linh kiện điện tử, giày dép và hàng dệt may.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Nam Phi các mặt hàng như rau quả, đá quý và kim loại quý. Tuy nhiên theo ông, tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn và cần tiếp tục được khai thác hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Với TP.HCM, Nam Phi nhiều năm qua là một trong những đối tác kinh tế quan trọng tại châu Phi với 13 dự án đầu tư, tổng vốn khoảng 245.000 USD. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa TP.HCM và Nam Phi năm 2025 ước đạt khoảng 150 triệu USD. Thành phố cũng đã thiết lập quan hệ hữu nghị với Johannesburg từ năm 2009, nhưng đến nay hợp tác cụ thể vẫn còn khiêm tốn.
Trong bối cảnh hai nước đã trở thành Đối tác chiến lược, ông Nguyễn Công Vinh đề xuất hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại - đầu tư, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, công nghiệp chế biến - chế tạo, chuỗi cung ứng và logistics - cảng biển - hàng hải.
TP.HCM mong muốn hợp tác với Nam Phi trong chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, triển khai các dự án năng lượng xanh cũng như nghiên cứu khả năng mở tuyến vận tải biển trực tiếp kết nối hai nước.
Thúc đẩy hợp tác giữa TP.HCM và nhiều địa phương tại Nam Phi

Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo trong buổi làm việc - Ảnh: THANH HIỆP
Đại sứ Vuyiswa Tulelo khẳng định quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang ở giai đoạn rất tốt đẹp, thể hiện qua ba cuộc gặp quan trọng của lãnh đạo hai nước chỉ trong năm nay.
Bà cho biết chỉ sau vài giờ có mặt tại TP.HCM, bà đã cảm nhận rõ sự phát triển mạnh mẽ của thành phố, đồng thời bày tỏ sự quan tâm tới việc TP.HCM mở rộng địa giới hành chính sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, và mong muốn tìm hiểu thêm những cơ hội phát triển mà sự thay đổi này mang lại.
Đồng tình với các đề xuất của phía TP.HCM, Đại sứ Vuyiswa Tulelo cho rằng Johannesburg là trung tâm logistics lớn của Nam Phi, trong khi khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu vừa sáp nhập vào TP.HCM có thế mạnh về kinh tế biển và cảng nước sâu, tạo nhiều dư địa hợp tác. Bà bày tỏ mong muốn "làm mới" quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và thành phố Johannesburg.
Bà đề xuất chính quyền TP.HCM tăng cường cử các đoàn công tác sang Nam Phi để tìm hiểu sâu hơn các cơ hội hợp tác tại nhiều địa phương, đồng thời khẳng định Đại sứ quán Nam Phi sẽ tích cực thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động giao lưu và xúc tiến thương mại giữa hai bên.
Hai bên bày tỏ tin tưởng rằng việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác chiến lược sẽ tạo thêm động lực mạnh mẽ để TP.HCM và các địa phương Nam Phi, đặc biệt là Johannesburg, mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả và lâu dài trong thời gian tới.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh trao tặng Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo cà phê Robusta Việt Nam - Ảnh: THANH HIỆP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận