15/07/2022 10:45 GMT+7

Năm nay bão muộn và khả năng ảnh hưởng miền Nam rất cao

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết thông tin trên tại Hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền Nam năm 2022 sáng 15-7.

Năm nay bão muộn và khả năng ảnh hưởng miền Nam rất cao - Ảnh 1.

Đợt mưa dông vừa qua khiến nhiều căn nhà tại tỉnh Kiên Giang tốc mái, bờ đê biển sạt lở - Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Ông Khiêm nhận định năm nay thời tiết vẫn đang ở pha lạnh La Nina. Pha này đã diễn ra liên tục 3 năm nay, đây là điều bất thường.

"Năm nay, theo nhận định của chúng tôi, sẽ có 5-6 cơn bão, áp thấp ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trên tổng số 10-12 cơn xuất hiện trên Biển Đông. Mùa bão sẽ diễn ra muộn hơn bình thường, tập trung vào cuối năm và hướng nhiều hơn vào khu vực từ Trung Bộ vào Nam Bộ.

Ngoài ra, pha La Nina còn khiến bão mạnh hơn và di chuyển phức tạp hợp. Dự báo năm nay bão sẽ dồn vào tháng 10-12, xác suất bão ảnh hưởng Nam Bộ cao", ông Khiêm nói.

Cũng trong hội nghị, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết 6 tháng đầu năm tại miền Nam không xảy ra thiên tai lớn, chủ yếu chỉ có mưa lớn, lốc sét nhưng số người chết lại cao và gây thiệt hại lớn về tài sản.

Cả nước từ đầu năm đến nay đã xảy ra 1 cơn bão. Thiên tai từ đầu năm tới nay đã làm 85 người chết, mất tích, 48 người bị thương, thiệt hại về kinh tế ước khoảng 4.044 tỉ đồng.

Trao đổi về các phương án phòng chống thiên tai cho miền Nam trong thời gian tới, ông Trần Quang Hoài - phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - cho biết diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, do đó hội nghị hôm nay là lắng nghe các tỉnh chia sẻ để có những giải pháp trong thời gian tới.

"Trọng tâm vẫn là đẩy mạnh công tác dự báo để sớm phát hiện, có phương án ứng phó kịp thời, giảm thiệt hại. Đồng thời, trung ương cũng đã bố trí nguồn vốn trung hạn dành cho công tác phòng chống thiên tai nhiều hơn, từ đó giúp chủ động với tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng khó lường", ông Hoài chia sẻ.

Giảm giá phòng 20% cho du khách bị kẹt lại Phú Quốc do mưa bão Giảm giá phòng 20% cho du khách bị kẹt lại Phú Quốc do mưa bão

TTO - Hiện một số cơ sở lưu trú ở TP Phú Quốc, Kiên Giang hỗ trợ, giảm giá phòng 20% cho khách du lịch bị kẹt lại do ảnh hưởng mưa, bão.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên