31/12/2023 07:09 GMT+7

Năm 2023: Chia tay Vũ Linh, Diệp Lang và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Năm 2023 là năm mất mát của sân khấu khi làng cải lương tiễn biệt nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Vũ Linh, Diệp Lang, Văn Hường, Thành Được, Thiên Kim...

Năm 2023: Chia tay Vũ Linh, Diệp Lang và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng- Ảnh 1.

"Biển người" tham dự đám tang nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh: T.T.D.

Không chỉ cải lương, các lĩnh vực khác cũng đau buồn trước sự ra đi của những nghệ sĩ kỳ cựu, nổi tiếng: Vũ Linh, Diệp Lang, Văn Hường, Thành Được, Thiên Kim, Tùng Lâm, Xuân Yến, Trần Tiến, Xuân Phương...

Năm 2023: Chia tay Vũ Linh, Diệp Lang và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng- Ảnh 2.

Nghiêng mình chào Vũ Linh, Diệp Lang, Thành Được

Ngày 5-3-2023, làng cải lương đau đớn nói lời chia tay với

Ngày 5-3-2023, làng cải lương đau đớn nói lời chia tay với "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" Vũ Linh. Sự ra đi của ông chấn động làng cải lương, đám tang đông nghẹt người đưa tiễn. Đến nay, gần một năm ra đi mà ồn ào xung quanh ông vẫn chưa chấm dứt. Từ chuyện kiện tụng phân chia tài sản trong gia đình đến các YouTuber lạm dụng chia phe gây náo loạn trên mạng - Ảnh tư liệu

Vũ Linh mất không bao lâu, sân khấu lại tiếp tục đau xót khi nghe tin "ông hội đồng" Diệp Lang, cây đại thụ xuất sắc với nhiều dạng vai, đặc biệt là vai độc, qua đời trên đất Mỹ vào ngày 11-3. Đó là người nghệ sĩ mà cho đến những ngày cuối đời vẫn đau đáu tình yêu nghệ thuật. Chia sẻ với tâm sự của ông, gia đình đã thay ông gởi một số tiền về giúp các nghệ sĩ nghèo nhân dịp Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Hội Sân khấu thành phố tổ chức tưởng niệm ông tại Việt Nam - Ảnh tư liệu

Vũ Linh mất không bao lâu, sân khấu lại tiếp tục đau xót khi nghe tin "ông hội đồng" Diệp Lang, cây đại thụ xuất sắc với nhiều dạng vai, đặc biệt là vai độc, qua đời trên đất Mỹ vào ngày 11-3. Đó là người nghệ sĩ mà cho đến những ngày cuối đời vẫn đau đáu tình yêu nghệ thuật. Chia sẻ với tâm sự của ông, gia đình đã thay ông gởi một số tiền về giúp các nghệ sĩ nghèo nhân dịp Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Hội Sân khấu thành phố tổ chức tưởng niệm ông tại Việt Nam - Ảnh tư liệu

"Ông vua không ngai" Thành Được mất ngày 6-11 tại Mỹ. Đó là anh kép được xem tài hoa nhất nhì làng cải lương Việt Nam. Một con người sinh ra để hát, để làm kép chánh hết sức đẹp đôi bên rất nhiều cô đào như Út Bạch Lan, Thanh Nga, Phượng Liên… Thành Được biết cách làm cho vai diễn của mình đầy sinh động và sống mãi trong lòng công chúng - Ảnh: Tư liệu gia đình

"Ông vua không ngai" Thành Được mất ngày 6-11 tại Mỹ. Đó là anh kép được xem tài hoa nhất nhì làng cải lương Việt Nam. Một con người sinh ra để hát, để làm kép chánh hết sức đẹp đôi bên rất nhiều cô đào như Út Bạch Lan, Thanh Nga, Phượng Liên… Thành Được biết cách làm cho vai diễn của mình đầy sinh động và sống mãi trong lòng công chúng - Ảnh: Tư liệu gia đình

Tiếp đó, ngày 7-12, người được mệnh danh là "vua vọng cổ hài" Văn Hường cũng không chống chọi lại được quy luật tự nhiên, phải từ giã cõi đời sau nhiều năm bệnh nặng. Văn Hường chính là người đầu tiên ca bài vọng cổ hài Tư Ếch đi Sài Gòn của soạn giả Viễn Châu, mở đầu một thể loại ca vọng cổ tếu tếu, lạc quan, yêu đời, khác hẳn với không khí trầm buồn của bài ca cổ lâu nay. Và từ khởi đầu đó đến khi cuối đời, giọng ca của Văn Hường vẫn được bao người nghe đi nghe lại không chán. Khi còn sống, bài vọng cổ của ông đã làm người ta cười đã đời, rồi nghe tin ông ra đi, người mộ điệu lại khóc thật nhiều - Ảnh tư liệu

Tiếp đó, ngày 7-12, người được mệnh danh là "vua vọng cổ hài" Văn Hường cũng không chống chọi lại được quy luật tự nhiên, phải từ giã cõi đời sau nhiều năm bệnh nặng. Văn Hường chính là người đầu tiên ca bài vọng cổ hài Tư Ếch đi Sài Gòn của soạn giả Viễn Châu, mở đầu một thể loại ca vọng cổ tếu tếu, lạc quan, yêu đời, khác hẳn với không khí trầm buồn của bài ca cổ lâu nay. Và từ khởi đầu đó đến khi cuối đời, giọng ca của Văn Hường vẫn được bao người nghe đi nghe lại không chán. Khi còn sống, bài vọng cổ của ông đã làm người ta cười đã đời, rồi nghe tin ông ra đi, người mộ điệu lại khóc thật nhiều - Ảnh tư liệu

Trước đó, ngày 15-10, danh hài Tùng Lâm, một trong "Tứ quái Sài Gòn", người đem lại tiếng cười cho bao thế hệ khán giả cũng đã rời trần thế, về với miền lãng du - Ảnh tư liệu

Trước đó, ngày 15-10, danh hài Tùng Lâm, một trong "Tứ quái Sài Gòn", người đem lại tiếng cười cho bao thế hệ khán giả cũng đã rời trần thế, về với miền lãng du - Ảnh tư liệu

Đạo diễn Doãn Hoàng Giang

Ngày 16-1, đạo diễn gạo cội Doãn Hoàng Giang, người được xem là anh lớn của làng sân khấu, cũng đã trút hơi thở cuối cùng tại Hà Nội trong sự thương tiếc của nhiều đồng nghiệp, khán giả. Ông đã dựng hàng trăm vở diễn ăn khách trên các sân khấu Việt Nam, từ kịch nói, chèo đến cải lương. Tài hoa, phong trần, tánh tình phóng khoáng nên Doãn Hoàng Giang được đàn em nhắc đến với sự kính trọng và thương tiếc khôn nguôi - Ảnh tư liệu

Tác giả Lê Duy Hạnh - Ảnh: LINH ĐOAN

Nếu nói đến những tác giả sau 1975 của làng sân khấu thành phố chắc chắn phải nhắc tên tác giả Lê Duy Hạnh. Ông nổi tiếng với những kịch bản giá trị trong làng sân khấu như Diễn kịch một mình, Độc thoại đêm, Chiếc áo thiên nga, Vua thánh triều Lê… Lê Duy Hạnh cũng là người ngồi ở vị trí chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nhiều nhiệm kỳ nhất. Vì vậy, những đóng góp và dấu ấn của ông với nền sân khấu thành phố là vô cùng to lớn - Ảnh: LINH ĐOAN

Còn nói đến kịch truyền hình, chương trình Trong nhà ngoài phố… hết sức quen thuộc mấy chục năm trước thì người làm nghề hiển nhiên nhớ đến đạo diễn Thế Ngữ. Lê Duy Hạnh được xem là "công thần" khai phá các chương trình này trên sóng Đài Truyền hình TP.HCM. Cả hai "trụ cột" lớn của sân khấu là Lê Duy Hạnh và Thế Ngữ đã cùng nắm tay nhau về miền âm cảnh - Ảnh: T.T.D.

Còn nói đến kịch truyền hình, chương trình Trong nhà ngoài phố… hết sức quen thuộc mấy chục năm trước thì người làm nghề hiển nhiên nhớ đến đạo diễn Thế Ngữ. Lê Duy Hạnh được xem là "công thần" khai phá các chương trình này trên sóng Đài Truyền hình TP.HCM. Cả hai "trụ cột" lớn của sân khấu là Lê Duy Hạnh và Thế Ngữ đã cùng nắm tay nhau về miền âm cảnh - Ảnh: T.T.D.

Liên tục trong vài tháng, chị em nghệ sĩ Xuân Yến, Xuân Thu của gia tộc tuồng cổ lừng lẫy Minh Tơ lần lượt rời cõi tạm ngày 29-7, 18-12. Trong ảnh là nghệ sĩ Xuân Yến - Ảnh: LINH ĐOAN

Liên tục trong vài tháng, chị em nghệ sĩ Xuân Yến, Xuân Thu của gia tộc tuồng cổ lừng lẫy Minh Tơ lần lượt rời cõi tạm ngày 29-7, 18-12. Trong ảnh là nghệ sĩ Xuân Yến - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Trần Tiến, người được xem thuộc lớp thế hệ vàng cũng ra đi ngày 22-1 vì tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 86 tuổi. Ông là ba của nghệ sĩ Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi - Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

Nghệ sĩ Trần Tiến, người được xem thuộc lớp thế hệ vàng cũng ra đi ngày 22-1 vì tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 86 tuổi. Ông là ba của nghệ sĩ Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi - Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

Kép lẳng một thời, nghệ sĩ Hương Huyền - ba của nghệ sĩ Thanh Hằng - vì tuổi cao sức yếu cũng đã mất tại Mỹ ngày 7-12 - Ảnh: Gia đình cung cấp

Kép lẳng một thời, nghệ sĩ Hương Huyền - ba của nghệ sĩ Thanh Hằng - vì tuổi cao sức yếu cũng đã mất tại Mỹ ngày 7-12 - Ảnh: Gia đình cung cấp

Nghệ sĩ Thiên Kim - Ảnh: Tư liệu

Nghệ sĩ Thiên Kim nổi danh ở các lĩnh vực cải lương, kịch nói, phim ảnh đã ra đi tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ ngày 20-2 - Ảnh: Tư liệu

Năm nay, làng cải lương cũng đột ngột tiễn biệt kép đẹp một thời của cải lương, kịch nói, phim ảnh là nghệ sĩ Bảo Anh. Ông mất ngày 5-10 sau một thời gian ngắn đột quỵ - Ảnh: Tư liệu

Năm nay, làng cải lương cũng đột ngột tiễn biệt kép đẹp một thời của cải lương, kịch nói, phim ảnh là nghệ sĩ Bảo Anh. Ông mất ngày 5-10 sau một thời gian ngắn đột quỵ - Ảnh: Tư liệu

Với người hâm mộ, bất ngờ nhất có lẽ là tin nghệ sĩ Dị Thảo, cậu bé Sang trong vở Lá sầu riêng năm nào ra đi vào ngày 13-10. Bởi Dị Thảo tuổi đời còn trẻ, anh không may mắc căn bệnh quái ác đã lâu nhưng do gia đình kín tiếng nên tin anh ra đi cũng khiến công chúng bàng hoàng. Trong ảnh, nghệ sĩ Dị Thảo khi nhỏ cùng nghệ sĩ Kim Cương - Ảnh tư liệu

Với người hâm mộ, bất ngờ nhất có lẽ là tin nghệ sĩ Dị Thảo, cậu bé Sang trong vở Lá sầu riêng năm nào, ra đi vào ngày 13-10. Bởi Dị Thảo tuổi đời còn trẻ, anh không may mắc căn bệnh quái ác đã lâu nhưng do gia đình kín tiếng nên tin anh ra đi cũng khiến công chúng bàng hoàng. Trong ảnh, nghệ sĩ Dị Thảo khi nhỏ cùng nghệ sĩ Kim Cương - Ảnh tư liệu

Ca sĩ Trịnh Việt Cường qua đời tối 9-4 (giờ Mỹ), hưởng thọ 74 tuổi. Ông được khán giả biết đến và yêu mến qua nhiều tác phẩm do chính ông sáng tác. Trong đó, ca khúc Tự tình quê hương (cùng nhạc sĩ Nhật Ngân) là một trong những ca khúc mang âm hưởng quê hương được nhiều ca sĩ chọn thể hiện. Ông từng đi hát cho Đoàn ca nhạc kịch Bông Hồng, hợp tác với Thẩm Thúy Hằng, Nguyễn Chánh Tín... - Ảnh: Facebook nhân vật

Ca sĩ Trịnh Việt Cường qua đời tối 9-4 (giờ Mỹ), hưởng thọ 74 tuổi. Ông được khán giả biết đến và yêu mến qua nhiều tác phẩm do chính ông sáng tác. Trong đó, ca khúc Tự tình quê hương (cùng nhạc sĩ Nhật Ngân) là một trong những ca khúc mang âm hưởng quê hương được nhiều ca sĩ chọn thể hiện. Ông từng đi hát cho Đoàn ca nhạc kịch Bông Hồng, hợp tác với Thẩm Thúy Hằng, Nguyễn Chánh Tín... - Ảnh: Facebook nhân vật

Sự ra đi của nhạc sĩ, đạo diễn, dịch giả nổi tiếng

Ngày 29-11, nhạc sĩ Xuân Phương sau thời gian chống chọi bệnh ung thư cũng đã mất. Anh khá duyên sáng tác nhạc phim qua các ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa (phim Xin hãy tin em), Lời ru cho con ( phim Của để dành), Lời chưa nói (phim Phía trước là bầu trời) - Ảnh: FBNV

Ngày 29-11, nhạc sĩ Xuân Phương sau thời gian chống chọi bệnh ung thư cũng đã mất. Anh khá duyên sáng tác nhạc phim qua các ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa (phim Xin hãy tin em), Lời ru cho con ( phim Của để dành), Lời chưa nói (phim Phía trước là bầu trời) - Ảnh: FBNV

Nhạc sĩ Lê Minh Châu - cha nhạc sĩ Lê Minh Sơn - mất ngày 11-12. Tên tuổi ông gắn liền với nhiều sáng tác dành cho các em thiếu nhi như Quả địa cầu, Bàn tay của mẹ, Em đi bên Hồ Gươm, Dàn đồng ca mùa hạ, Quả thị, Cơn mưa…Trong đó ca khúc Dàn đồng ca mùa hạ do ông sáng tác, phổ thơ Nguyễn Minh Nguyên là một trong 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20. Nhạc sĩ Lê Minh Châu (trái) - Ảnh cắt từ clip

Nhạc sĩ Lê Minh Châu - cha nhạc sĩ Lê Minh Sơn - mất ngày 11-12. Tên tuổi ông gắn liền với nhiều sáng tác dành cho các em thiếu nhi như Quả địa cầu, Bàn tay của mẹ, Em đi bên Hồ Gươm, Dàn đồng ca mùa hạ, Quả thị, Cơn mưa…Trong đó ca khúc Dàn đồng ca mùa hạ do ông sáng tác, phổ thơ Nguyễn Minh Nguyên là một trong 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20. Nhạc sĩ Lê Minh Châu (trái) - Ảnh cắt từ clip

Ngày 24-12 đạo diễn Long Vân cũng rời xa cõi tạm sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 87 tuổi. Ông sinh ra và mất tại Hà Nội nhưng lại có tình yêu lớn với mảnh đất Sài Gòn. Ông chính là cha đẻ phim Biệt động Sài Gòn, bộ phim màu đầu tiên của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam được công chiếu năm 1985. Ngoài ra, ông còn thực hiện các phim về Sài Gòn như Hẹn gặp lại Sài Gòn, Giải phóng Sài Gòn, Những đứa con biệt động Sài Gòn - Ảnh tư liệu

Ngày 24-12, đạo diễn Long Vân cũng rời xa cõi tạm sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 87 tuổi. Ông sinh ra và mất tại Hà Nội nhưng lại có tình yêu lớn với mảnh đất Sài Gòn. Ông chính là cha đẻ phim Biệt động Sài Gòn, bộ phim màu đầu tiên của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam được công chiếu năm 1985. Ngoài ra, ông còn thực hiện các phim về Sài Gòn như Hẹn gặp lại Sài Gòn, Giải phóng Sài Gòn, Những đứa con biệt động Sài Gòn - Ảnh tư liệu

Sau đó, nhà văn, dịch giả Mai Sơn qua đời ở tuổi 67 vào ngày 25-12 tại Long An, sau hơn hai năm chiến đấu với bạo bệnh. Ông có hơn 30 năm sống bằng nghề viết văn, dịch và biên tập sách báo. Dịch giả Mai Sơn từng phụ trách tổ chức xuất bản tủ sách kinh điển của Viện giáo dục IRED do TS Giản Tư Trung làm viện trưởng - Ảnh tư liệu

Sau đó, nhà văn, dịch giả Mai Sơn qua đời ở tuổi 67 vào ngày 25-12 tại Long An, sau hơn hai năm chiến đấu với bạo bệnh. Ông có hơn 30 năm sống bằng nghề viết văn, dịch và biên tập sách báo. Dịch giả Mai Sơn từng phụ trách tổ chức xuất bản tủ sách kinh điển của Viện giáo dục IRED do TS Giản Tư Trung làm viện trưởng - Ảnh tư liệu

Nghệ sĩ Trần Văn Xâm - người được gọi là ‘quái kiệt’ đàn nhị - vừa qua đời vì căn bệnh ung thư khi mới 39 tuổi. Ở thể loại âm nhạc nào, tiếng đàn của anh cũng đều say đắm, có chút

Nghệ sĩ Trần Văn Xâm - người được gọi là ‘quái kiệt’ đàn nhị - vừa qua đời vì căn bệnh ung thư khi mới 39 tuổi. Ở thể loại âm nhạc nào, tiếng đàn của anh cũng đều say đắm, có chút "điên điên" rất thăng hoa của người nghệ sĩ - Ảnh tư liệu

Nhạc công Vũ Minh Hiếu - Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long - đột ngột ra đi khiến nhiều người bất ngờ và đau xót vì một tài năng còn khá trẻ. Anh sinh năm 2003, mất lúc 19h45 ngày 7-8. Nghệ sĩ Bình Tinh cho biết bác sĩ chẩn đoán Vũ Minh Hiếu bị phù phổi do biến chứng từ bệnh tim. Minh Hiếu bị bệnh tim hơn 10 năm nay - Ảnh: Facebook Bình Tinh

Nhạc công Vũ Minh Hiếu - Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long - đột ngột ra đi khiến nhiều người bất ngờ và đau xót vì một tài năng còn khá trẻ. Anh sinh năm 2003, mất lúc 19h45 ngày 7-8. Nghệ sĩ Bình Tinh cho biết bác sĩ chẩn đoán Vũ Minh Hiếu bị phù phổi do biến chứng từ bệnh tim. Minh Hiếu bị bệnh tim hơn 10 năm nay - Ảnh: Facebook Bình Tinh

Năm 2023, sự ra đi đột ngột của các ca sĩ tài năng khiến nhiều người thương cảm.

Ngày 6-2, Phạm Hồng Hải Quân - nhà sản xuất các phim 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, Hùng Ali - qua đời do bệnh, hưởng dương 40 tuổi khiến giới trong nghề bàng hoàng.

Ca nương Tú Thanh mất ngày 1-7 khi ở tuổi 15 vì tai nạn giao thông. Tú Thanh được biết đến qua nhiều chương trình truyền hình như Người hùng tí hon, Biệt tài tí hon, Gương mặt thân quen. Năm 2016, cô bé được Hội kỷ lục gia Việt Nam công nhận là Nghệ sĩ hát nhạc dân tộc nhỏ tuổi nhất. Khi đó, Tú Thanh mới chỉ 6 tuổi.

Ngày 30-8, ca sĩ Huy Bảo - thành viên nhóm nhạc 18B Band - bị đột quỵ và qua đời ở tuổi 32.

Tháng 12, trong thời gian từ Mỹ về thăm gia đình tại Việt Nam, ca sĩ Tuấn Khang không may bị té từ trên cao xuống đất tại nhà riêng và mất. Anh sinh năm 1980, là con trai nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng, từng là thành viên nhóm nhạc nam GMC.

Tin tức giải trí 12-12: Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ… gợi nhớ tuổi học tròTin tức giải trí 12-12: Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ… gợi nhớ tuổi học trò

Một số tin tức đáng chú ý: Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ… trở lại tuổi học trò; Võ Hạ Trâm hát ‘Hoa cỏ mùa xuân’ của Bảo Chấn, quay video ở Ấn Độ...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên