08/02/2022 06:08 GMT+7

Năm 2022: Du lịch sẽ phục hồi mạnh mẽ

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày càng nhiều quốc gia công bố kế hoạch mở cửa trở lại. Mới nhất, Morocco và Úc thông báo mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế lần lượt vào ngày 7-2 và 21-2.

Năm 2022: Du lịch sẽ phục hồi mạnh mẽ - Ảnh 1.

Du khách tắm nắng trên bãi biển ở thị trấn Sitges, Tây Ban Nha ngày 15-7-2021 - Ảnh: REUTERS

Cuộc sống của chúng ta không thể bị cầm tù mãi bởi virus, chúng ta cần học cách sống chung với nó đồng thời bảo vệ gia đình mình. Chúng ta đã sẵn sàng khám phá thế giới một lần nữa.

Bà DEBORAH LYNN ở thủ đô Washington nóng lòng muốn bay đến London và Croatia vào tháng 3-2022.

Ngay cả New Zealand, nước từng có thời gian dài theo đuổi chiến lược Zero COVID, cũng đang dần mở cửa.

Ngành du lịch lữ hành toàn cầu trong năm 2022 dự kiến sẽ trở lại mức gần như trước khi xảy ra dịch COVID-19.

Qua giai đoạn nguy hiểm

Kêu gọi nới lỏng các hạn chế về COVID-19 được đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia y tế trên toàn cầu đã xác định mặc dù biến thể Omicron rất dễ lây lan, nó ít gây bệnh nặng, nhất là ở người đã tiêm 2 - 3 liều vắc xin COVID-19.

Lãnh đạo nhiều quốc gia cũng như các chuyên gia dịch tễ hàng đầu trên thế giới đều kêu gọi thay đổi cách tiếp cận với virus, xem COVID-19 như một phần của cuộc sống hằng ngày. Đây cũng là nguyện vọng của nhiều người dân.

Ngày 1-2, Đan Mạch là nước đầu tiên ở Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ tất cả các lệnh hạn chế trong nước và không xem COVID-19 là "bệnh xã hội nghiêm trọng nữa". 

Hans Kluge, giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới, dự đoán châu Âu sẽ có "một thời gian dài yên bình" với dịch bệnh. Các ca nhiễm do biến thể Omicron cũng đang hạ nhiệt ở nhiều bang tại Mỹ.

Theo báo New York Times, ở Anh và Đan Mạch, hầu hết các biện pháp hạn chế với COVID-19 đã được dỡ bỏ, kể cả quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Từ 11-2, Anh không yêu cầu người đã tiêm vắc xin phải làm xét nghiệm trước khi nhập cảnh. Áo và Hà Lan nới lỏng phong tỏa mặc dù số ca nhiễm vẫn tăng.

Giữa tháng 1-2022, Công ty nghiên cứu thị trường du lịch Longwoods International đã thực hiện một khảo sát với 1.000 người Mỹ đã đi du lịch hoặc công tác trước đại dịch. 91% trong số này cho biết họ có kế hoạch đi du lịch trong vòng 6 tháng tới.

Theo số liệu được cập nhật tuần trước và dự kiến công bố hôm nay (8-2), Longwoods International cho biết 31% người được khảo sát khẳng định COVID-19 không còn ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch của họ. 

Đây là tỉ lệ cao nhất kể từ khi công ty bắt đầu khảo sát nhu cầu đi lại của khách hàng kể từ tháng 3-2020 và là chỉ báo cho thấy suy nghĩ của người dân đã thay đổi.

Rất nhiều người Mỹ muốn đi du lịch nước ngoài năm nay thực sự không lo về virus, họ chỉ lo ngại khả năng bị mắc kẹt ở nước ngoài nếu chẳng may nhiễm COVID-19 vì khi đó sẽ tốn kém hơn mà lại mất vui.

Năm 2022: Du lịch sẽ phục hồi mạnh mẽ - Ảnh 3.

Nguồn: Nghiên cứu của hội đồng Du lịch và lữ hành thế giới công bố ngày 2-2-2022 - Đồ họa: TUẤN ANH

Lạc quan về tương lai

Sau nhiều lần "thò ra thụt vào" do COVID-19, nhiều doanh nghiệp du lịch lữ hành hy vọng lần này họ sẽ mở cửa lại ổn định, dài hạn, gắn kết và hợp tác hơn để đẩy mạnh sự khôi phục của ngành trong những năm tới. 

Theo New York Times, nhiều công ty đã có sự chuẩn bị như đầu tư cho hạ tầng mới và các chiến dịch tiếp thị.

Chris Heywood, phó chủ tịch điều hành phụ trách truyền thông toàn cầu về du lịch của Công ty du lịch NYC & Company, nhận định "nhu cầu du lịch bị dồn nén rất lớn" và do đó công ty "rất lạc quan về tương lai".

Công ty dự định sẽ quảng bá tại 12 thị trường quốc tế trong những tháng tới và mở cửa lại 14 văn phòng. 

Công ty du lịch Visit Britain của Anh gần đây cũng đã khởi động chiến dịch tiếp thị quốc tế và đầu tư hơn 13 triệu USD để quảng bá đến khách hàng ở Mỹ và châu Âu. Các công ty như Expedia, Booking.com cũng đã đầu tư cho tiếp thị năm nay, bắt đầu với quảng cáo.

Ở khu vực Đông Nam Á, Chính phủ Thái Lan dự định sẽ thảo luận với Trung Quốc và Malaysia và các nước láng giềng để mở bong bóng du lịch an toàn. 

Bộ Du lịch và thể thao Thái Lan có kế hoạch cử người đến Bắc Kinh tham dự Đại hội thể thao Olympic mùa Đông và sử dụng cơ hội này để tìm kiếm một thỏa thuận về du lịch với Bộ Văn hóa và du lịch Trung Quốc. 

Từ ngày 1-2, Thái Lan khôi phục quy định cho du khách miễn cách ly và tự do du lịch nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 sau khi nhập cảnh Thái Lan.

Trong khi đó, từ ngày 4-2, Indonesia sẽ rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc với người nhập cảnh đã tiêm vắc xin từ 7 ngày xuống còn 5 ngày nhằm thúc đẩy du lịch quốc tế, đặc biệt là tại đảo Bali.

Du lịch TP.HCM thu về gần 3.100 tỉ đồng trong dịp Tết Nguyên đán Du lịch TP.HCM thu về gần 3.100 tỉ đồng trong dịp Tết Nguyên đán

TTO - Ngày 7-2, Sở Du lịch TP.HCM cho biết trong thời gian từ ngày 29 đến mùng 6 Tết Nhâm Dần, lượng du khách tăng cao giúp mang lại doanh thu du lịch lớn cho TP.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên