04/01/2022 19:22 GMT+7

Năm 2021 thu ngân sách vượt dự toán, tăng trưởng GDP giảm mạnh

THÁI AN
THÁI AN

TTO - Thu ngân sách năm 2021 cả nước cũng như của TP.HCM và nhiều tỉnh thành được ghi nhận vượt dự toán. Tuy nhiên, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước vẫn giảm mạnh do ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

Năm 2021 thu ngân sách vượt dự toán, tăng trưởng GDP giảm mạnh - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân góp ý về chính sách tài khóa, tiền tệ phục hồi kinh tế tại kỳ họp bất thường chiều 4-1 - Ảnh: N.X.

Tại kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV ngày 4-1, đại biểu Quốc hội TP.HCM Trần Hoàng Ngân cho hay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tăng trưởng GDP cả nước năm 2021 chỉ tăng 2,58% - thấp hơn mục tiêu đề ra từ đầu năm (khoảng 6%-6,5%). Sức chống chịu cũng như nguồn lực của doanh nghiệp và người dân giảm sút mạnh. 

Mức tăng trưởng này còn thấp hơn so với năm 2020 (GDP 2,91%) và là mức thấp nhất trong một thập kỷ qua.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Tài chính mới đây, thu ngân sách năm 2021 cả nước được ghi nhận vượt dự toán, ở cả TP.HCM cùng nhiều tỉnh thành.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online bên lề kỳ họp Quốc hội ngày 4-1, ông Trần Hoàng Ngân nhận định đại dịch ảnh hưởng nặng nề nên tăng trưởng GDP cả nước trong 2 năm 2020 và 2021 giảm mạnh. 

Cụ thể, nếu so sánh với bình quân tăng trưởng giai đoạn 2016-2019 (GDP bình quân 6,8%/năm), tăng trưởng 2 năm 2020 và 2021 giảm khoảng 3,9% mỗi năm. Đồng thời so với mục tiêu tăng trưởng GDP đặt ra cho từng năm cũng giảm mạnh.

Theo ông Ngân, sở dĩ thu ngân sách năm 2021 cả nước vượt dự toán là do 2 nguồn thu lớn từ dầu thô và xuất nhập khẩu đều vượt dự toán.

"Thu ngân sách năm 2021 vượt dự toán không đồng nghĩa với tăng trưởng ngân sách, mà thu ngân sách vẫn giảm do đại dịch. Điển hình như TP.HCM năm 2021 thu ngân sách hơn 381.000 tỉ đồng, năm 2020 thu khoảng 372.000 tỉ đồng. Trong khi đó, năm 2019 TP.HCM thu ngân sách đến hơn 410.000 tỉ đồng", ông Ngân phân tích.

Tại buổi thảo luận tổ chiều 4-1, đại biểu Trần Hoàng Ngân cùng nhiều đại biểu Quốc hội TP.HCM đã góp ý nhiều vấn đề liên quan tờ trình dự thảo nghị quyết Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thu ngân sách cả năm ước vượt dự toán 22.200 tỉ, tập trung phục hồi kinh tế Thu ngân sách cả năm ước vượt dự toán 22.200 tỉ, tập trung phục hồi kinh tế

TTO - "Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, trân trọng những nghĩa cử cao đẹp trong phòng chống dịch, chia sẻ tổn thất, mất mát về sức khỏe, tinh thần mà người dân phải gánh chịu do dịch COVID-19 gây ra".

THÁI AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên