24/10/2013 08:50 GMT+7

Năm 2014, thí điểm quỹ đầu tư mạo hiểm của Việt Nam

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TT - Đây là thông tin được ông Nguyễn Quân - bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ - chia sẻ bên lề “Diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan: từ chiến lược tới thực hiện” tổ chức ngày 23-10 tại Hà Nội.

Thêm 10 triệu euro thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Dự kiến năm 2014, Quỹ vốn đầu tư mạo hiểm thí điểm đầu tiên của Việt Nam theo mô hình của Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ) sẽ ra đời từ nguồn huy động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với cơ chế rót vốn linh hoạt hơn rất nhiều so với việc dùng ngân sách.

Theo đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ được tạo điều kiện để có khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho lĩnh vực công nghệ ngay từ khi còn là ý tưởng.

Các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công sẽ tạo ra một chuỗi phản ứng đổi mới và thay đổi nền kinh tế, từ các sản phẩm với giá trị thấp, tiêu tốn nhiều nhân công thành các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, giá trị cao. Theo ông Quân, đây chính là cách thức để xúc tiến thương mại hóa công nghệ theo mô hình Thung lũng Silicon tại Việt Nam.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên