Trong đó, nhiều khả năng giá gạo Thái Lan sẽ tăng khi chính phủ (mới) của Thái Lan thực hiện đúng cam kết hỗ trợ 15.000 baht/tấn lúa thường và 20.000 baht/tấn lúa thơm. Nếu giá gạo Thái tiếp tục tăng, nhu cầu sẽ chuyển hướng và dự báo VN sẽ là địa chỉ hưởng lợi vì giá thấp hơn và có khả năng cung cấp, đáp ứng nhu cầu thị trường. Do đó, ông Phong khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo VN cần thận trọng trong việc ký kết hợp đồng xuất khẩu gạo.
Tính đến cuối tháng 6-2011, các doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu khoảng 5,3 triệu tấn, trong đó đã xuất 3,9 triệu tấn, trị giá FOB là 1,847 tỉ USD, tăng gần 18% về sản lượng và gần 25% về giá trị so với cùng kỳ năm 2010. VFA cũng cho biết tổng lượng gạo hàng hóa năm nay (gồm cả sản lượng tồn kho từ năm trước) lên tới 7,76 triệu tấn, do đó có thể cân đối lượng gạo xuất khẩu năm nay lên tới 7 triệu tấn thay vì 6,5 triệu tấn như dự báo ban đầu.
Cũng tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo đề nghị tạm hoãn thời gian mua gạo tạm trữ, thay vì bắt đầu từ ngày 15-7 do giá lúa đang ở mức cao và nguồn cung không đáp ứng nhu cầu mua thương mại. Ông Phong cho biết trước mắt vẫn phải phân bố kế hoạch mua gạo tạm trữ cho từng doanh nghiệp trước, khi tình hình giá lúa bất lợi thì các doanh nghiệp có thể chủ động triển khai mua tạm trữ ngay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận