10/08/2015 09:24 GMT+7

​Nagasaki tưởng niệm 70 năm thảm họa bom nguyên tử

HẢI YẾN
HẢI YẾN

TTO - Ngày 9-8, chính quyền thành phố Nagasaki tổ chức lễ tưởng niệm cho hàng chục nghìn nạn nhân thiệt mạng tại thành phố này trong vụ ném bom thảm khốc 70 năm trước.

Một phụ nữ Nhật Bản bật khóc khi cầu nguyện cho các nạn nhân - Ảnh: European Pressphoto Agency

Hoạt động tưởng niệm diễn ra tại công viên Hòa bình, với sự tham dự của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy cùng đông đảo công dân thành phố.

Vào lúc 11g02 (giờ địa phương) hôm qua, tiếng chuông đồng loạt ngân vang từ toàn bộ nhà thờ trong thành phố. Đây chính là thời điểm quả bom hạt nhân Fat Man được một máy bay Mỹ thả xuống phát nổ năm 1945, cướp đi mạng sống khoảng 70.000 người dân Nagasaki.

Ông Abe trong lễ tưởng niệm - Ảnh: European Pressphoto Agency

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Abe cho biết Chính phủ Nhật Bản quyết tâm đi đầu trong các nỗ lực quốc tế nhằm giải giáp vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng cũng cho biết Nhật Bản sẽ nỗ lực vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân bằng cách hợp tác với các cường quốc hạt nhân và các nước không có vũ khí hạt nhân.

Bồ câu được thả trên bầu trời công viên Hòa bình tại Nagasaki - Ảnh: European Pressphoto Agency
Bé gái Nhật Bản cầu nguyện trước những ngọn đèn lồng được đặt trong công viên - Ảnh: European Pressphoto Agency
Người dân thành phố diễu hành trong lễ tưởng niệm - Ảnh: European Pressphoto Agency
HẢI YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên