08/10/2013 15:00 GMT+7

Myanmar trả tự do 56 tù nhân chính trị

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 8-10, chính quyền Myanmar tuyên bố trả tự do cho 56 tù nhân chính trị, bao gồm một số nhân vật li khai thuộc người dân tộc thiểu số.

8vAy7SA2.jpgPhóng to
Tổng thống Myanmar Thein Sein đang thực hiện các cam kết cải cách Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, ông Hla Maung Shwe, cố vấn tổng thống Myanmar, xác nhận các tù nhân trên được thả từ hơn 10 nhà tù trên khăp cả nước. Trong số những người được thả có các cựu thành viên một số nhóm li khai dân tộc thiểu số.

Kể từ khi tổng thống Thein Sein lên nắm quyền hồi tháng 3-2011, chính quyền Myanmar đã trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị. Đây là một phần trong nỗ lực cải cách chính trị và kinh tế của ông Thein Sein.

Hồi tháng 7, nhân chuyến công du Anh ông Thein Sein cam kết “sẽ không còn tù nhân chính trị ở Myanmar vào cuối năm nay”. Phe đối lập cho biết hiện vẫn còn nhiều tù nhân chính trị đang bị giam giữ tại nước này.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên