
Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược Bryan Mound tại Freeport, bang Texas ngày 27-4-2020 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 11-5, Mỹ thông báo sẽ giải phóng thêm 53,3 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) để cho các công ty năng lượng vay, nhằm góp phần hạ nhiệt giá dầu toàn cầu sau cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran.
Theo Bộ Năng lượng Mỹ, động thái trên nằm trong cam kết lớn hơn của Washington về việc bổ sung 172 triệu thùng dầu ra thị trường quốc tế.
Đây là một phần trong sáng kiến do Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) phát động hồi tháng 3 với sự tham gia của hơn 30 quốc gia, hướng tới mục tiêu tung khoảng 400 triệu thùng dầu ra thị trường toàn cầu. Từ đầu mùa xuân năm nay, Mỹ đã cho vay khoảng 80 triệu thùng dầu từ SPR.
Giá dầu thế giới đã tăng mạnh kể từ khi xung đột bùng phát, sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược từng vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên toàn cầu trước chiến sự.
Trong phiên giao dịch ngày 12-5, giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã tăng hơn 2% đạt 106,39 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ cũng vượt mốc 100 USD. Theo giới phân tích, giá dầu thô hiện đã tăng khoảng 45%, tương đương gần 30 USD/thùng so với trước chiến tranh.
Tổng giám đốc IEA Fatih Birol nhận định cuộc chiến hiện nay đã tạo ra "cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất từ trước đến nay". Ông cho biết IEA sẵn sàng tiếp tục tung thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược nếu gián đoạn nguồn cung kéo dài. Đến nay các nước thành viên đã sử dụng khoảng 20% lượng dự trữ sẵn có.
Tại Mỹ, giá nhiên liệu tăng mạnh cũng đang gây sức ép chính trị với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Theo dữ liệu của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình tại Mỹ đã lên mức 4,52 USD/gallon trong ngày 11-5, cao nhất kể từ năm 2022.
Bộ Năng lượng Mỹ cho biết số dầu được cho vay sẽ được các công ty hoàn trả bằng dầu thô kèm mức phụ phí có thể lên tới 24%, qua đó giúp ổn định thị trường mà không gây tốn kém cho người nộp thuế Mỹ.
SPR là kho dự trữ dầu thô khẩn cấp lớn nhất thế giới, được duy trì từ năm 1975 nhằm ứng phó các cú sốc nguồn cung năng lượng. Kho dự trữ này hiện chứa khoảng 384 triệu thùng dầu tại 4 cơ sở nằm ở bang Texas và Louisiana, nhưng vẫn ít hơn lượng dầu thế giới tiêu thụ trong vòng 4 ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận