
Mỹ chỉ xếp hạng 29/182 quốc gia về Chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2025 - Ảnh: REUTERS
Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Minh bạch quốc tế, Mỹ đã tụt một bậc xuống vị trí thứ 29 trong tổng số 182 quốc gia được xếp hạng về Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI), đánh dấu thứ hạng thấp nhất kể từ khi chỉ số được điều chỉnh phương pháp tính vào năm 2012.
Trên thang điểm 100 - trong đó 100 là rất minh bạch và 0 là tham nhũng nghiêm trọng - Mỹ chỉ đạt 64 điểm, mức thấp nhất từ trước tới nay và tiếp tục xu hướng đi xuống trong suốt một thập kỷ qua.
Ở vị trí này, Mỹ đứng ngang hàng với Bahamas và xếp sau các nước như Lithuania, Barbados và Uruguay.
Theo Đài CNN, Tổ chức Minh bạch quốc tế cho rằng sự suy giảm gần đây của Mỹ có liên quan đến những thay đổi trong chính sách dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.
Báo cáo nêu rõ việc tạm dừng điều tra các vụ hối lộ doanh nghiệp ở nước ngoài, hạn chế thực thi luật đăng ký đại diện cho tác nhân nước ngoài và làm suy yếu Đạo luật Chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA) đã làm giảm năng lực chống tham nhũng của chính phủ liên bang.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump cũng bị cho là có những quyết định làm suy yếu các thể chế và sử dụng công cụ của chính phủ để đối phó với những người mà ông xem là đối thủ.
"Chúng tôi rất lo ngại về tình hình tại Mỹ. Xu hướng suy giảm này có thể tiếp diễn", bà Maira Martini, Giám đốc điều hành tổ chức, nhận định và nói thêm: "Dù các diễn biến năm 2025 chưa được phản ánh đầy đủ, nhưng những hành động nhằm vào các tiếng nói độc lập và làm suy yếu tính độc lập của tư pháp đang gây lo ngại nghiêm trọng".
Không chỉ Mỹ, nhiều nền dân chủ khác cũng ghi nhận sự suy giảm. Canada và Vương quốc Anh đều được đánh giá là có "xu hướng đi xuống đáng lo ngại".
Anh đạt 70 điểm - mức thấp nhất từng ghi nhận - dù vẫn giữ nguyên vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng. Giới quan sát tại Anh cho rằng ảnh hưởng của các nhà tài trợ lớn đối với chính trị và các bổ nhiệm công vụ gây tranh cãi gần đây đã làm xói mòn niềm tin công chúng.
Trên phạm vi toàn cầu, điểm trung bình của CPI giảm xuống 42 điểm - mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ và là lần sụt giảm đầu tiên kể từ nhiều năm qua. Tổ chức Minh bạch quốc tế nhận định "phần lớn các quốc gia đang thất bại trong việc kiểm soát tham nhũng".
Đan Mạch tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng năm thứ tám liên tiếp với 89 điểm, trong khi Phần Lan và Singapore lần lượt xếp thứ hai và thứ ba về mức độ minh bạch khu vực công.
Tuy nhiên, tổ chức này lưu ý rằng chỉ số CPI chỉ đo lường tham nhũng trong khu vực công, do đó điểm số cao không đồng nghĩa với việc không tồn tại rủi ro trong khu vực tư nhân. Chẳng hạn, Thụy Sĩ và Singapore từng bị giám sát vì tạo điều kiện cho dòng tiền bất hợp pháp lưu chuyển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận