11/09/2012 22:26 GMT+7

Mỹ tưởng niệm vụ khủng bố 11-9

TẤN KHOA (Theo BBC, Reuters)
TẤN KHOA (Theo BBC, Reuters)

TTO - Ngày 11-9, nước Mỹ kỷ niệm 11 năm ngày xảy ra vụ tấn công 11-9. Tại buổi mặc niệm ở Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama khẳng định nước Mỹ “ngày càng mạnh mẽ hơn” sau vụ khủng bố kinh hoàng năm 2001.

3jtmZoO9.jpgPhóng to
Tổng thống Mỹ Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama tại buổi mặc niệm ở Nhà Trắng - Ảnh: GM

Ngày 11-9-2001, hai máy bay bị không tặc đã đâm vào tòa tháp đôi ở Trung tâm thương mại thế giới tại New York, một chiếc thứ ba rơi xuống trụ sở Bộ Quốc phòng gây thiệt hại nặng cho tòa nhà này và chiếc thứ 4 rơi xuống một vùng hẻo lánh ở bang Pennsylvania. Gần 3.000 người thiệt mạng trong thảm kịch này.

Buổi mặc niệm tại Nhà Trắng bắt đầu từ 20g (giờ Việt Nam). Sau đó vợ chồng Tổng thống Obama đến dự lễ tưởng niệm tại Bộ Quốc phòng. Phó tổng thống Joe Biden dự lễ tưởng niệm tại Shanksville, bang Pennsylvania. Đây là nơi mà chiếc máy bay United Flight 93 rơi xuống khi các hành khách dũng cảm tấn công lại những tên không tặc.

Tại New York, các gia đình cầm theo di ảnh nạn nhân và tập trung ở khu vực số 0. Họ đọc vang tên của những người thiệt mạng trong thảm kịch.

Những năm trước, các quan chức như tổng thống Mỹ, các thống đốc và thị trưởng của New York sẽ tham gia sự kiện tưởng niệm. Tuy nhiên, buổi lễ năm 2012 lần đầu tiên các chính trị gia không phát biểu tại lễ tưởng niệm ở New York. Người dân cho rằng sự im lặng của chính khách khiến buổi tưởng niệm mang không khí gia đình hơn.

zJHwLa1B.jpgPhóng to
Tổng thống Barack Obama (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta (trái) tại buổi lễ tưởng niệm ở trụ sở Bộ Quốc phòng - Ảnh: Reuters
KklmX1q2.jpg
Người thân cầm di ảnh những nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố 11-9 - Ảnh: Reuters
Jhdh13Vq.jpg
Thảm kịch đã trôi qua hơn 10 năm nhưng vẫn chưa thể xoa dịu nỗi đau mất người thân - Ảnh: Reuters
tcWZrJXC.jpg
Bức tường di ảnh của những nạn nhân thiệt mạng được trưng bày tại Bảo tàng tưởng niệm ở New York - Ảnh: GM
m4y0DIe5.jpg
Người dân đặt hoa tại Shanksville, bang Pennsylvania - nơi chiếc máy bay United 93 rơi xuống - Ảnh: GM
d8pyyVqF.jpg
Quốc kỳ Mỹ bên bảng khắc tên những nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố tại New York - Ảnh: GM
TẤN KHOA (Theo BBC, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên