15/09/2025 22:05 GMT+7

Mỹ từ chối công nhận 12 nghề khai thác hải sản, Bộ Công Thương gửi đề nghị xem xét

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), Bộ trưởng Công Thương đã gửi thư đề nghị Bộ trưởng Thương mại Mỹ (DOC) xem xét khách quan thương mại thủy sản.

khai thác thủy sản - Ảnh 1.

Quyết định của Mỹ có thể gây ảnh hưởng lớn tới ngành xuất khẩu thủy sản và ngư dân - Ảnh: N.HOÀNG

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, ngày 10-9, VASEP đã gửi công văn tới nhiều cơ quan liên quan.

Nội dung công văn đề cập việc Cục Quản lý đại dương và khí quyển Mỹ (NOAA, thuộc Bộ Thương mại Mỹ) thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam về việc từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA).

Nhiều loại hải sản chủ lực sang Mỹ có thể ảnh hưởng

Theo đó, các loài hải sản khai thác bằng những nghề cá này sẽ bị ngừng nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 1-1-2026. Đây là biện pháp tương tự lệnh cấm, tác động mạnh đến xuất khẩu nhiều loài chủ lực của Việt Nam như cá ngừ, cá kiếm, cá mú, cá thu, cá đối, ghẹ, mực, cá nục…

VASEP cho biết thời gian qua, ngành hải sản Việt Nam cùng Chính phủ và địa phương đã nỗ lực hiện đại hóa, nâng cao trách nhiệm và tăng cường quản lý nghề cá.

Điều này bao gồm việc Quốc hội ban hành Luật Thủy sản 2017, tăng cường nguồn lực cho quản lý địa phương, duy trì tuân thủ các chương trình IUU, SIMP, FIP đối với ghẹ và cá ngừ, thực hiện chứng nhận "An toàn cá heo" cho chuỗi cung ứng xuất khẩu cá ngừ, cùng nhiều khuôn khổ pháp lý và chương trình bảo vệ động vật biển có vú khác.

VASEP kiến nghị cần có biện pháp phối hợp khẩn cấp trước mắt và dài hạn từ Chính phủ, các bộ ngành để bảo vệ doanh nghiệp thủy sản, tháo gỡ khó khăn, duy trì xuất khẩu sang Mỹ, hạn chế tối đa nguy cơ dừng từ 1-1-2026.

Đề nghị Bộ Thương mại Mỹ xem xét khách quan

Trước tình hình này, ngày 15-9, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã gửi thư cho Bộ trưởng Thương mại Mỹ (DOC) Howard Lutnick, đề nghị DOC và NOAA cân nhắc lại quyết định để tránh gián đoạn nghiêm trọng thương mại song phương, đồng thời bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân và lao động Việt Nam.

Trong thư, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị Bộ trưởng Howard Lutnick quan tâm, xem xét khách quan nhằm đảm bảo kết quả hợp lý cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam - những đối tác tin cậy, kinh doanh công bằng tại thị trường Mỹ trong vụ rà soát hành chính lần thứ 19 về thuế chống bán phá giá tôm nhập khẩu.

Ông Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh các quyết định trên không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nông dân, ngư dân Việt Nam mà còn mang lại lợi ích cho nhà nhập khẩu, người lao động và người tiêu dùng Mỹ.

Việt Nam và Mỹ đang duy trì quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, dựa trên sự tin cậy và cùng có lợi. Việt Nam coi Mỹ là đối tác thương mại quan trọng, luôn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư Mỹ, đồng thời cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ để giải quyết các vấn đề còn tồn tại theo tinh thần xây dựng, hướng tới tương lai.

Mỹ từ chối công nhận 12 nghề khai thác hải sản, Bộ Công Thương gửi đề nghị xem xét - Ảnh 3.Xuất khẩu nông, thủy sản thắng lớn

Không chỉ vươn lên và giữ vững vị trí số 2 thế giới về xuất khẩu gạo, nhiều mặt hàng nông thủy sản khác của Việt Nam cũng thắng lớn khi kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, giá sản phẩm nông sản cao, nông dân và doanh nghiệp đều được hưởng lợi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất