31/12/2023 11:15 GMT+7

Mỹ triển khai 6 hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại đảo Guam

Mỹ vừa trang bị 6 hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại đảo Guam. Đây được xem là động thái chiến lược nhằm củng cố lãnh thổ cực tây Thái Bình Dương trước mối đe dọa tiềm tàng từ Trung Quốc và Triều Tiên.

Sáu hệ thống phòng không THAAD được trang bị thêm trên đảo Guam của Mỹ - Ảnh: THAAD

Sáu hệ thống phòng không THAAD được trang bị thêm trên đảo Guam của Mỹ - Ảnh: THAAD

Một khu nhà gần căn cứ mới nhất của thủy quân lục chiến Mỹ, được biết đến dưới tên gọi Site Excalibur kề cận Nam Finegayan, đảo Guam (Mỹ), đã được cải tạo thành một cơ sở phòng thủ tên lửa, theo tạp chí EurAsian Times.

Đại tá Jonathan Stafford, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Talon, cho biết đây là khu vực phát triển nhất trong số các cơ sở phòng thủ tên lửa khác nhau được lên kế hoạch để bảo vệ Guam.

Lực lượng đặc nhiệm Talon là một đơn vị quy mô tiểu đoàn gồm 200 binh sĩ trên đảo Guam và 100 radar tác chiến đặt ở Nhật Bản, đã được bố trí ở khu vực Nam Finegayan từ tháng 9-2023.

Theo báo cáo, lực lượng đặc nhiệm đã triển khai “sáu hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD, các bệ phóng, radar, thiết bị chỉ huy và liên lạc cùng hàng chục xe bọc thép”.

Việc thành lập địa điểm Excalibur là một bước then chốt trong sáng kiến rộng lớn hơn nhằm xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa 360 độ hoàn chỉnh ở đảo Guam.

Cơ quan Phòng thủ tên lửa cho biết toàn bộ hệ thống, bao gồm 20 địa điểm trên khắp hòn đảo, sẽ hoạt động vào năm 2027.

Trong 2 thập kỷ qua, Guam đã nổi lên như một trụ cột trong chiến lược của Lầu Năm Góc, nó có ý nghĩa quan trọng khi năng lực quân sự của Trung Quốc ngày càng mở rộng.

Các quan chức quốc phòng coi Guam, lãnh thổ gần nhất của Mỹ với khu vực Biển Đông đang tranh chấp, là trung tâm then chốt để phô trương sức mạnh và bảo vệ khu vực, đặc biệt là chuỗi đảo bao gồm: Okinawa, miền bắc Philippines và Đài Loan.

Bất chấp số lượng “tàu khu trục” hoạt động trong khu vực ngày càng tăng, Guam vẫn là một trung tâm quan trọng và không thể thiếu.

Cơ sở hạ tầng phòng thủ của Guam bao gồm Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của lục quân và hệ thống Aegis của hải quân ngoài khơi.

Khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ từ Lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến số 3 ở Okinawa sẽ chuyển đến Guam trong vòng 5 năm tới.

Ngoài ra, với các cảng được trang bị tốt tại Guam, có thể đáp ứng nhu cầu của tàu ngầm hạt nhân và tàu sân bay. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của Guam như một trung tâm hậu cần cho các hoạt động hải quân.

Chiến lược này cũng cho phép triển khai hoạt động tàu ngầm Mỹ đến tận Úc để bảo vệ đồng minh theo thỏa ước ký kết.

Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1B ở đảo Guam để đối phó Triều TiênMỹ triển khai máy bay ném bom B-1B ở đảo Guam để đối phó Triều Tiên

TTO - Với những dấu hiệu về vụ thử hạt nhân sắp xảy ra của Triều Tiên lần lượt được phát hiện trên radar, Mỹ đã tiến hành kế hoạch đưa các máy bay ném bom B-1B đến đồn trú tại đảo Guam ở Tây Thái Bình Dương trong vòng vài tuần tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên