08/01/2022 11:01 GMT+7

Mỹ: Trẻ dưới 5 tuổi mắc COVID-19 nhập viện tăng cao

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Số trẻ em dưới 5 tuổi mắc COVID-19 phải nhập viện ở Mỹ đã tăng vọt trong những tuần gần đây, và là mức cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại quốc gia này.

Mỹ: Trẻ dưới 5 tuổi mắc COVID-19 nhập viện tăng cao - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin cho trẻ em và người lớn là cách bảo vệ trẻ nhỏ khỏi nguy cơ nhiễm COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Theo trang The Hill, số ca tăng nhiều nhất ở trẻ dưới 4 tuổi, nhóm tuổi chưa đủ điều kiện tiêm vắc xin COVID-19.

Ngày 7-1, tiến sĩ Rochelle Walensky, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), cho biết xu hướng này là đáng lo ngại.

Bà nhấn mạnh cần tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ ở nhóm tuổi lớn hơn và người trưởng thành để giúp bảo vệ những người xung quanh, trong đó có trẻ nhỏ ở tất cả các môi trường như tại nhà, nhà trẻ, trường học và toàn cộng đồng.

Kể từ giữa tháng 12-2021 đến ngày 1-1-2022, do sự xuất hiện của biến thể Omicron lây lan nhanh ở Mỹ, tỉ lệ nhập viện của trẻ nhỏ đã tăng từ 2,5/100.000 trẻ lên hơn 4/100.000 trẻ.

Theo dữ liệu của CDC thu thập từ hơn 250 bệnh viện ở 14 tiểu bang, tỉ lệ này ở trẻ em từ 5-17 tuổi là khoảng 1/100.000.

Bà Walensky cho biết, nhìn chung, "tỉ lệ nhập viện ở trẻ em là cao nhất so với bất kỳ thời điểm nào trước đó trong đại dịch".

Tuy nhiên, tỉ lệ nhập viện chung của trẻ em và thiếu niên dưới 18 tuổi vẫn thấp hơn so với ở người lớn và tỉ lệ 14,7/100.000 ở người trên 65 tuổi. Số ca nhập viện của trẻ em chiếm gần 5% trong số ca nhập viện mới hằng ngày.

Bà Walensky cho biết có một số trẻ nhập viện do nhiễm COVID-19 nhưng cũng có em nhập viện vì lý do khác và sau đó được phát hiện có nhiễm COVID-19.

Theo Đài ABCnews, tiến sĩ John McGuire, trưởng khoa chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi đồng Seattle, cho biết mức độ nghiêm trọng của bệnh ở trẻ em do biến thể Omicron dường như thấp hơn so với biến thể Delta.

"Hầu hết các trường hợp trẻ được phát hiện nhiễm COVID-19 là do bị các vấn đề khác nhưng khi xét nghiệm cho thấy các em dương tính với virus SARS-CoV-2".

Chuyên gia bệnh nhiễm hàng đầu của Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci và bà Walensky đều nhấn mạnh một trong những cách tốt nhất để bảo vệ trẻ nhỏ, đối tượng chưa được tiêm vắc xin, là phủ vắc xin đầy đủ cho những người khác.

Một báo cáo của CDC cho thấy ở trẻ nhiễm COVID-19, các em có nguy cơ được chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường cao hơn gấp đôi so với trẻ không nhiễm virus.

Các nhà khoa học đang tìm hiểu lý do tại sao nhưng theo họ, virus dường như tấn công các tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy.

Bệnh nhân COVID-19 Mỹ vẫn cao vút, một ngày 1.400 người tử vong Bệnh nhân COVID-19 Mỹ vẫn cao vút, một ngày 1.400 người tử vong

TTO - Ngày 7-1, số ca nhập viện vì COVID-19 tại Mỹ nhiều khả năng sẽ vượt qua kỷ lục đã lập hồi tháng 1-2021 trong bối cảnh số ca mắc mới theo ngày do biến thể Omicron đang tăng mạnh, theo thống kê của Hãng tin Reuters.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên