
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2026 - Ảnh: REUTERS
Nợ công của Chính phủ Mỹ đang tiệm cận mốc 40.000 tỉ USD, khiến Bộ Tài chính nước này phải chi hơn 3 tỉ USD mỗi ngày chỉ để trả lãi, theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) được tạp chí kinh doanh Fortune đăng tải ngày 11-8.
Trong bản cập nhật ngân sách tháng 8, CBO xác nhận tổng chi trả lãi ròng cho nợ công đạt 963 tỉ USD trong giai đoạn từ tháng 10-2025 (thời điểm bắt đầu năm tài chính) đến tháng 7-2026. Con số này tương đương 96,3 tỉ USD mỗi tháng, hay khoảng 3,18 tỉ USD mỗi ngày.
Khoản trả lãi đã tăng 117 tỉ USD, tương ứng 14%, so với cùng kỳ năm ngoái, do quy mô nợ lớn hơn so với 10 tháng đầu năm tài chính 2025 và lãi suất dài hạn vẫn duy trì ở mức cao.
Thâm hụt ngân sách trong 10 tháng đầu năm tài chính này đã chạm mốc 1.800 tỉ USD, cao hơn 169 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái.
Từ các số liệu trên, CBO điều chỉnh dự báo thâm hụt cho cả năm tài chính lên 2.100 tỉ USD, tăng 200 tỉ USD so với con số đưa ra hồi tháng 2.
Quy mô nợ công không phải điều khiến giới kinh tế lo ngại, bởi đây vốn là nền tảng của thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ, một trong những kênh tài sản an toàn nhất thế giới.
Điều các chuyên gia cảnh báo là tỉ lệ nợ trên GDP của Mỹ đang mất cân đối, hiện ở mức 122% theo dữ liệu của Cục Dự trữ liên bang.
Đến lúc nào đó, chủ nợ sẽ đòi mức phụ phí rủi ro cao hơn khi cho vay, kéo lãi suất đi lên.
Kịch bản lạc quan cho rằng Mỹ có thể tái cân bằng nhờ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong khi nhiều chuyên gia lo ngại nguy cơ từ áp lực lạm phát cho đến việc chi phí trả lãi chèn ép các khoản đầu tư công.
Nhà sáng lập Công ty quản lý đầu tư Bridgewater Associates, Ray Dalio, từng cảnh báo về nguy cơ xảy ra một "cơn đau tim do nợ" khi nghĩa vụ trả nợ ngày càng chiếm nhiều ngân sách chính phủ.
Báo cáo của CBO xuất hiện ngay sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuần trước can thiệp nhằm hỗ trợ đồng yen Nhật.
Sự ổn định của kinh tế châu Á, đặc biệt là Nhật Bản, có ý nghĩa quan trọng với Mỹ vì đây là nước nắm giữ nợ công Mỹ lớn nhất. Nếu Tokyo bán trái phiếu để thu mua đồng nội tệ, hành động này sẽ đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận