13/11/2018 10:01 GMT+7

Mỹ, Nga, Trung phớt lờ thỏa thuận an ninh mạng quốc tế

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Tại Diễn đàn Hòa bình Paris, hơn 50 quốc gia vừa ký kết thông qua thỏa thuận về các nguyên tắc an ninh mạng. Tuy nhiên, 3 siêu cường Mỹ, Nga, Trung Quốc lại đứng ngoài thỏa thuận này.

Mỹ, Nga, Trung phớt lờ thỏa thuận an ninh mạng quốc tế - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau phiên khai mạc Diễn đàn Hòa bình Paris - Ảnh: GETTY IMAGES

Theo trang Axios, ngày 12-11 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố một thỏa thuận quốc tế về các nguyên tắc an ninh mạng, một phần của chương trình nghị sự tại Diễn đàn Hòa bình Paris năm nay đã vừa được ký kết.

Các bên tham gia ký kết thỏa thuận này gồm đại diện của hơn 50 quốc gia, 130 tổ chức thuộc khu vực tư nhân và 90 nhóm thiện nguyện và các trường đại học. Tuy nhiên trong đó không có sự đồng thuận của 3 quốc gia là Mỹ, Nga và Trung Quốc với một số quốc gia khác.

Thỏa thuận kêu gọi sự tin cậy và an ninh trong không gian mạng vừa đạt được tại Paris là một bước tiếp theo trong nỗ lực tạo ra những thông lệ và luật lệ quốc tế cho vấn đề đảm bảo an ninh mạng và ứng phó với nguy cơ chiến tranh mạng.

Các nguyên tắc trong đó bao gồm các quan điểm đồng thuận tăng cường thúc đẩy quyền con người trên mạng Internet, ngăn cản hành vi tấn công mạng can thiệp bầu cử và đánh cắp bản quyền sở hữu trí tuệ thông qua tấn công hệ thống dữ liệu.

Thỏa thuận quốc tế cũng bao gồm các luận điểm ngăn chặn các hoạt động tấn công mạng độc hại, đặc biệt những vụ tấn công gây hậu quả nghiêm trọng tới các hệ thống và cá nhân. Các tổ chức ở khu vực tư nhân cũng được giao trách nhiệm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong lĩnh vực bảo mật.

Một điểm nữa đáng chú ý từ thỏa thuận này là bao gồm sự chứng thực, ủng hộ với các biện pháp bảo đảm an ninh mạng cụ thể, trong đó có các quy thức an ninh cơ bản và trách nhiệm công khai thông tin. Theo đó cho phép các chuyên gia bảo mật được quyền cảnh báo tới các tổ chức và chính phủ về những sơ hở bảo mật trong hệ thống của họ nếu phát hiện thấy.

Ngoài 3 quốc gia Mỹ, Nga và Trung Quốc không tham gia ký kết thỏa thuận, còn có những sự vắng mặt khác đáng chú ý ở thỏa thuận này là Triều Tiên, Iran, Saudi Arabia, Israel.

Nhiều vụ tấn công mạng lấy cắp bí mật quốc phòng, nhà nước Nhiều vụ tấn công mạng lấy cắp bí mật quốc phòng, nhà nước

TTO - Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính VN, loại hình tấn công mạng kỹ thuật cao (APT) đang gây nhiều thiệt lại nghiêm trọng cho các hạ tầng quan trọng quốc gia.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên