03/06/2011 07:27 GMT+7

Mỹ lưu ý Trung Quốc về việc tăng chi cho quốc phòng

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TT - Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 2-6 khẳng định Mỹ không tìm cách “kiềm chế” sự phát triển của Trung Quốc, nhưng muốn đối thoại mạnh mẽ hơn về việc Bắc Kinh tăng cường đầu tư vào quốc phòng, quân sự. Theo ông Gates, việc Bắc Kinh hiện đại hóa quân sự với tốc độ nhanh và tăng cường mua vũ khí là một mối quan ngại đối với Washington.

KR9uvaXL.jpgPhóng to
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates

“Người Trung Quốc không có ý định cạnh tranh với Mỹ về khả năng quốc phòng, nhưng tôi nghĩ họ có ý định phát triển năng lực quốc phòng để tự do hành động ở châu Á và để mở rộng ảnh hưởng” - AFP dẫn nhận định của Bộ trưởng Gates. Ông Gates cũng lưu ý Trung Quốc cần học bài học của Liên Xô khi đầu tư quá lớn vào quân sự dẫn đến thiệt hại về kinh tế.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates đưa ra tuyên bố trên với báo chí trên chuyến bay quân sự đến Singapore tham dự Đối thoại Shangri-La từ ngày 3 đến 5-6 với sự có mặt của các quan chức quốc phòng 28 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương để thảo luận về nhiều vấn đề an ninh khu vực.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên