25/11/2015 09:21 GMT+7

​Mỹ kiện chống bán phá giá ống thép của VN

T.V.N
T.V.N

TTO - Ngày 25-11, Cục Quản lý cạnh tranh (VCA- bộ Công thương), cho biết bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá (AD) sản phẩm ống thép cuộn cacbon (CWP) xuất khẩu từ VN và bốn quốc gia khác.

Giữ vai trò nguyên đơn là các công ty Bull Moose Tube Company, EXLTUBE, Wheatland Tube và Western Tube & Conduit, biên độ phá giá mà VN bị cáo buộc lên tới 113,18%, mức cao nhất so với bốn quốc gia khác là Oman, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Philippines và Pakistan cùng bị kiện trong vụ việc.

Theo VCA, số liệu Hải quan Hoa Kỳ ghi nhận giá trị nhập khẩu CWP từ VN vào Mỹ trong năm 2014 khoảng 60,6 triệu USD, mức nhập khẩu lớn nhất trong số các nước bị điều tra.

Dự kiến phán quyết cuối cùng sẽ được DOC công bố vào tháng 6-2016.

T.V.N
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên