Pakistan cấm vợ con Bin Laden rời nước này
![]() |
Một số người quá khích ở Pakistan ném đá nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Islamabad ngày 9-7 - Ảnh: CNN |
Trong khi vẫn khẳng định Pakistan “là đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố", ông Daley nói “hiện đang thực hiện các bước cần thiết để tạm hoãn chuyển một khoản viện trợ cho quân đội nước này”. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Mỹ từ chối bình luận về chủ đề này do tính nhạy cảm của tình hình hiện giờ.
Khoản tiền bị tạm hoãn nói trên bao gồm 300 triệu USD bù đắp cho chi phí của chính quyền Pakistan đã triển khai hơn 100.000 quân ở biên giới của nước này với Afghanistan để chiến đấu chống những phần tử vũ trang nổi dậy. Hàng trăm triệu chi phí hỗ trợ huấn luyện quân sự và thiết bị quốc phòng cũng được tạm hoãn chuyển giao.
Động thái này diễn ra giữa áp lực ngày càng gia tăng từ phía các nghị sĩ Mỹ yêu cầu tạm ngưng viện trợ cho Pakistan. Tuần trước, Nhà Trắng đã ký phê chuẩn một đạo luật giới hạn viện trợ quân sự cho Pakistan cho tới khi bộ trưởng quốc phòng Mỹ nộp một báo cáo đầy đủ giải thích với quốc hội về việc các khoản chi đã được sử dụng ra sao.
Căng thẳng giữa Mỹ và Pakistan đã gia tăng từ sau vụ tập kích của biệt động Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden ngay trên lãnh thổ nước này. Tuần trước, chủ tịch hội đồng tham mưu liên quân Hoa Kỳ Mike Mullen đã trở thành quan chức Mỹ đầu tiên công khai cáo buộc chính quyền Pakistan liên quan tới vụ sát hại nhà báo Saleem Shahzad, một người chỉ trích chế độ.
Quân đội và Cơ quan tình báo Pakistan (ISI) đã phủ nhận bất cứ sự liên quan nào tới vụ sát hại Shahzad, còn Bộ trưởng thông tin Firdous Ashiq Awan nói tuyên bố của ông Mullen là vô trách nhiệm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận