04/04/2019 07:34 GMT+7

Mỹ gia hạn lệnh cấm kiện công ty nước ngoài kinh doanh tại Cuba

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này sẽ gia hạn thêm hai tuần đến 1-5 lệnh cấm công dân Mỹ khởi kiện các công ty nước ngoài đang kinh doanh tại Cuba.

Mỹ gia hạn lệnh cấm kiện công ty nước ngoài kinh doanh tại Cuba - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Pompeo ngày 3-4 đã không nói về lý do của việc gia hạn lệnh cấm đối với các công ty nước ngoài đang sử dụng các tài sản mà Cuba tịch biên từ cuộc cách mạng 1959.

Trước đó, theo Reuters, chính quyền tổng thống Donald Trump ngày 4-3 thông báo Washington cho phép công dân nước này kiện hàng chục công ty và tổ chức Cuba nằm trong danh sách đen của Mỹ.

Động thái này đánh dấu sự gia tăng áp lực của Mỹ lên chính quyền Havana và cũng nhằm trừng phạt Cuba vì đã thể hiện sự ủng hộ với chính quyền tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela.

Hiện nay dù chưa có hành động pháp lý nào đối với các công ty nước ngoài có vốn ở Cuba nhưng Mỹ vẫn để ngỏ khả năng sẽ làm như vậy trong tương lai.

Việc dỡ bỏ lệnh cấm hoàn toàn sau ngày 1-5 có thể khiến các đơn kiện liên quan đến hàng tỉ USD đổ về các tòa án Mỹ và làm phật lòng các đối tác liên minh châu Âu cũng như Canada do có nhiều công ty của các nước có cổ phần ở Cuba.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino thúc giục các công ty đang làm ăn với Cuba kiểm tra xem liệu họ có đang kinh doanh tại các tài sản bị tịch biên hay không.

"Ngoại trưởng Mike Pompeo thông báo quyết định của ông ấy để gia hạn thêm hai tuần từ 18 tháng 4 đến 1 tháng 5 năm 2019" - ông Palladino xác nhận.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên