14/04/2012 08:47 GMT+7

Mỹ dựng "hàng rào kỹ thuật", mật ong Việt gặp khó

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TT - Nhiều công ty ong mật tại Tây nguyên cho biết nhiều tháng nay việc tiêu thụ mật ong qua Mỹ - thị trường tiêu thụ gần 90% lượng mật ong từ Việt Nam - gặp nhiều khó khăn, do nước này áp dụng tiêu chuẩn hàm lượng chất carbenzamin có trong các sản phẩm ong mật nhập vào thị trường nước này.

jOqB0TqK.jpgPhóng to
Đóng gói sản phẩm mật ong tại Công ty cổ phần Ong mật Đắk Lắk - Ảnh: T.B.D.

Một số công ty cho biết carbenzamin là chất có trong thuốc bảo vệ thực vật dùng để chống nấm cho cây cao su và cây điều, hai loại cây cung cấp một lượng mật rất lớn cho đàn ong nuôi ở Việt Nam. Việc Mỹ đưa ra quy định ngặt nghèo hàm lượng chất này đối với sản phẩm mật ong thực chất là “hàng rào kỹ thuật”, gây ảnh hưởng toàn bộ mùa ong của nông dân.

Đại diện phòng kinh doanh Công ty cổ phần Ong mật Đắk Lắk cho biết thời điểm này các năm về trước công ty xuất qua thị trường Mỹ được 4.000-5.000 tấn mật, nhưng năm nay số này mới chỉ dừng lại ở mức khoảng 1.000 tấn. Trong khi đó áp lực mua mật cho nông dân cũng khiến công ty đang phải chấp nhận tồn kho trên 2.000 tấn mật ong.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên