21/06/2018 15:43 GMT+7

Mỹ đứng đầu thế giới về lượng người mua vé xem World Cup 2018

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Bất chấp việc đội tuyển Mỹ không thể vượt qua vòng đấu bảng, Xứ Cờ hoa vẫn là quốc gia có lượng người hâm mộ đến Nga xem Vòng chung kết World Cup 2018 đông nhất thế giới.

Mỹ đứng đầu thế giới về lượng người mua vé xem World Cup 2018 - Ảnh 1.

FIFA xác nhận rằng 2,4 triệu vé đã được bán ra cho 64 trận đấu thuộc World Cup 2018. Kể từ khi vé của World Cup chính thức được mở bán hồi tháng 9/2017, người hâm mộ Mỹ đã mua 88.825 vé.

Brazil đến World Cup lần này với mục tiêu giành chức vô địch lần thứ 6 trong lịch sử. Người hâm mộ đội bóng vàng-xanh đã thể hiện tình cảm nồng nhiệt của mình khi đứng thứ 3 thế giới, sau nước chủ nhà Nga và Mỹ về lượng tiêu thụ vé xem World Cup, khi có đến 72.512 vé được bán cho người Brazil.

Mặc dù phải di chuyển một khoảng cách tương đối xa để có thể đến Nga "sống cùng ngày hội bóng đá" nhưng các quốc gia châu Mỹ chiếm ưu thế trong top 10 điểm tiêu thụ vé của World Cup 2018, trong đó Colombia chiếm 65.234 vé, Mexico với 60.302 vé, Argentina là 54.031 vé và Peru 43.583 vé.

Trong khi đó, FIFA chỉ bán được 32.000 vé tại nước Anh, dù Tam Sư là trong những đội tuyển có lượng người hâm mộ đông đảo.

Ngoài ra, các cổ động viên của nhà đương kim vô địch thế giới - đội tuyển Đức - sở hữu 62.541 vé; đội bóng Xứ Kangaroo mua được 36.359 vé; Trung Quốc cũng đứng trong top 10 quốc gia mua nhiều vé xem World Cup 2018 nhất dù đội tuyển nước này không vượt qua được vòng loại.

Ba Lan, Thuỵ Điển và Đan Mạch cũng sẽ có được sự ủng hộ của hàng ngàn cổ động viên trong suốt giải đấu.

Với sự vắng mặt của Italy, Hà Lan, Cộng hòa Ireland, Chile… tại World Cup 2018 đã khiến FIFA mất đi một phần doanh thu đáng kể từ cổ động viên của những đội bóng này./.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên