30/04/2026 10:17 GMT+7

Mỹ điều tra Đại học Stanford và nhiều trường y về phân biệt chủng tộc trong tuyển sinh

Chính quyền Tổng thống Trump đang gia tăng áp lực lên các trường đại học Mỹ khi đồng loạt mở các cuộc điều tra liên quan đến chính sách đa dạng và cách xem xét yếu tố chủng tộc trong tuyển sinh.

Stanford - Ảnh 1.

Khuôn viên Đại học Stanford - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 30-4, Bộ Giáo dục Mỹ cho biết đã mở cuộc điều tra liên quan đến Đại học Stanford về một chương trình hỗ trợ giáo viên thuộc nhóm thiểu số tiếp cận chứng chỉ nghề nghiệp quốc gia.

Theo cơ quan này, chương trình do Trung tâm Tài nguyên Hội đồng quốc gia (NBRC) của trường triển khai.

Hiệp hội Giáo viên California - đối tác của chương trình - đã quảng bá rằng dự án này "nhằm tăng cường sự đa dạng trong đội ngũ giáo viên đạt chứng nhận quốc gia", trong đó "nhóm BIPOC (người da đen, bản địa và người da màu)" được tài trợ toàn bộ chi phí đào tạo và chứng nhận. Hành động này gây nghi ngờ phân biệt đối xử ngược với người da trắng.

Tuy nhiên, Đại học Stanford cho biết chương trình hiện đã ngừng tiếp nhận học viên mới và đang trong quá trình hoàn tất tuyển sinh. Trường cũng khẳng định mọi hoạt động đều tuân thủ luật dân quyền và NBRC mở cho tất cả giáo viên, không có dấu hiệu phân biệt màu da.

Song song đó, Hãng tin AP đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ cũng tiến hành điều tra riêng biệt ba trường y trực thuộc Đại học Stanford, Đại học bang Ohio và Đại học California, để xem xét liệu có hành vi phân biệt đối xử trong tuyển sinh hay không.

Cơ quan này yêu cầu cung cấp hồ sơ chi tiết, bao gồm dữ liệu từng ứng viên, điểm thi chuẩn hóa, cũng như thông tin về chủng tộc và kết quả tuyển sinh từ năm 2019.

Các trường liên quan đều cho biết đang xem xét yêu cầu và khẳng định tuân thủ quy định pháp luật hiện hành với quy trình tuyển sinh công bằng, không có phân biệt đối xử trái luật.

Động thái trên nằm trong chiến lược rộng hơn của Tổng thống Trump nhằm siết chặt hoạt động của các trường đại học mà ông cho là chịu ảnh hưởng lớn từ tư tưởng tự do.

Trước đó, chính quyền đã yêu cầu các trường thu thập dữ liệu chứng minh họ tuân thủ phán quyết năm 2023 của Tòa án Tối cao Mỹ, trong đó cấm sử dụng chính sách ưu tiên chủng tộc trong tuyển sinh.

Dù vậy, phán quyết này vẫn cho phép xem xét yếu tố chủng tộc nếu thí sinh tự đề cập trong bài luận cá nhân. Chính quyền ông Trump lo ngại các trường lợi dụng cơ chế này để "lách luật", qua đó tiếp tục ảnh hưởng đến quyết định tuyển sinh

Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ quyền dân sự cho rằng các chương trình DEI (đa dạng, công bằng, hòa nhập) là cần thiết nhằm khắc phục bất bình đẳng lịch sử đối với phụ nữ, cộng đồng LGBT và các nhóm thiểu số.

Ngược lại, ông Trump coi đây là chính sách mang tính phân biệt đối xử ngược, làm suy yếu nguyên tắc đánh giá dựa trên năng lực.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi liên minh 17 tổng chưởng lý các bang thuộc Đảng Dân chủ đã đệ đơn kiện nhằm phản đối yêu cầu thu thập dữ liệu tuyển sinh của chính quyền liên bang. Một tòa án liên bang hiện đang xem xét liệu có nên chặn chính sách này hay không.

Mỹ điều tra Đại học Stanford và nhiều trường y về phân biệt chủng tộc trong tuyển sinh - Ảnh 3.Ông Trump đòi Đại học Harvard bồi thường 1 tỉ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang yêu cầu Đại học Harvard bồi thường 1 tỉ USD để dàn xếp các cuộc điều tra liên bang liên quan đến chính sách của trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất