Xe
20/09/2021 15:49 GMT+7

Mỹ điều tra 30 triệu ôtô của gần 20 hãng bị lỗi túi khí

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Nhà chức trách Mỹ vừa mở cuộc điều tra với 30 triệu ôtô lắp đặt túi khí Takata có khả năng bị lỗi. Trước đó, lỗi túi khí được cho là nguyên nhân khiến ít nhất 28 người tử vong trên toàn thế giới.

Mỹ điều tra 30 triệu ôtô của gần 20 hãng bị lỗi túi khí - Ảnh 1.

Ảnh minh họa cho thấy các túi khí trong ôtô - Ảnh: THE STAR

Ngày 20-9, Hãng tin Reuters đưa tin độc quyền: "Mỹ mở cuộc điều tra với 30 triệu chiếc xe vì vấn đề túi khí".

Cụ thể, theo tài liệu của Chính phủ Mỹ mà Reuters tiếp cận được, Cơ quan Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) đã phân tích kỹ thuật khoảng 30 triệu ôtô trên thị trường Mỹ thuộc các mẫu xe ra đời trong các năm 2001 - 2019. Những chiếc ôtô này được lắp đặt túi khí Takata nghi bị lỗi.

Các hãng xe hơi liên quan cũng đã được nhà chức trách Mỹ thông báo về cuộc điều tra này. Cả NHTSA và các nhà sản xuất ôtô đều chưa bình luận về thông tin do Reuters đăng tải.

Cuộc điều tra này liên quan tới xe hơi của các hãng Honda, Ford, Toyota, General Motors, Nissan Motor, Subaru, Tesla, Ferrari NV, Mazda, Daimler AG, Porsche...

Theo tài liệu trên, NHTSA cho biết 30 triệu chiếc ôtô trong diện điều tra gồm những chiếc có túi khí được lắp đặt trong lúc sản xuất và những chiếc có túi khí được dùng trong các lần sửa chữa khi thu hồi trước đây. 

Trong 10 năm qua, hơn 67 triệu túi khí Takata đã bị thu hồi tại Mỹ và hơn 100 triệu chiếc đã bị thu hồi trên toàn thế giới. Đây là cuộc thu hồi lớn nhất trong lịch sử an toàn ôtô do các túi khí bung ra có thể làm bắn các mảnh kim loại gây chết người trong một số trường hợp.

Túi khí là một phần của hệ thống an toàn trên xe hơi, giúp hạn chế những chấn thương nghiêm trọng khi xảy ra va chạm.

Tuy nhiên, lỗi túi khí được cho là nguyên nhân khiến ít nhất 28 người tử vong trên toàn thế giới, trong đó có 19 trường hợp ở Mỹ, và hơn 400 người bị thương.

Trong tài liệu nói trên, NHTSA cho biết dù hiện tại chưa xác định được nguy cơ an toàn, song cần đánh giá thêm rủi ro trong tương lai và độ an toàn dài hạn của các túi khí.

Ôtô Toyota, Honda triệu hồi hơn 6 triệu xe vì dính lỗi túi khí Ôtô Toyota, Honda triệu hồi hơn 6 triệu xe vì dính lỗi túi khí

TTO - Hai ông lớn trong ngành ôtô thừa nhận đã gặp những lỗi nghiêm trọng liên quan đến túi khí và cho biết sẽ triệu hồi 6,1 triệu xe trên toàn cầu để khắc phục sự cố.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên