
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ - Ảnh: REUTERS
Theo trang USNI News, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt dự kiến thay thế tàu sân bay USS George Washington đang hoạt động tại khu vực Trung Đông.
Việc triển khai tàu USS Theodore Roosevelt diễn ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang xử lý những vấn đề phát sinh sau đợt triển khai kéo dài của tàu sân bay USS Abraham Lincoln.
Tàu USS Abraham Lincoln đã trải qua hơn 250 ngày trên biển mà không cập cảng. Đợt triển khai kéo dài này làm dấy lên lo ngại về sức khỏe tinh thần của các thủy thủ, cũng như tình trạng tình trạng thiếu hụt vật tư trên tàu sân bay có tải trọng hơn 100.000 tấn này.
Trước đó, tàu USS George Washington đã thay thế tàu USS Abraham Lincoln vào tuần trước. Theo một số hãng tin, tàu USS Abraham Lincoln dự kiến cập cảng tại Thái Lan trong những ngày tới.
Theo Hãng tin AFP, tàu USS George Washington vốn đóng quân tại Nhật Bản và hoạt động ở Thái Bình Dương. Việc tàu được điều sang Trung Đông đồng nghĩa hiện không còn tàu sân bay Mỹ nào tại khu vực Thái Bình Dương.
Ông Evan Sankey, chuyên gia phân tích chính sách tại Viện Cato, nhận định rằng sự hiện diện của các tàu sân bay mang lại cảm giác an tâm về mặt tâm lý cho các đồng minh của Mỹ.
Theo ông, việc thiếu vắng các tàu sân bay trong khu vực "làm gia tăng cảm giác chung rằng Mỹ đang bị phân tâm bởi các sự kiện tại Trung Đông".
Trong khi đó ông Michael Swaine, nghiên cứu viên cấp cao thuộc Chương trình Đông Á của Viện Quincy, đặt dấu hỏi về sự cần thiết của tàu sân bay trong tương lai khi phương thức tác chiến đang thay đổi nhanh chóng.
Theo ông, tàu sân bay ngày càng dễ trở thành mục tiêu tấn công của máy bay không người lái (drone) và tên lửa, đặc biệt là trước các đối thủ như Trung Quốc.
Bên cạnh đó Đô đốc Daryl Caudle, Tư lệnh Tác chiến Hải quân, từng cho rằng quân đội Mỹ nên sử dụng các loại tàu nhỏ và hiện đại hơn cùng những khí tài khác, thay vì liên tục dựa vào các tàu sân bay khổng lồ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận