Theo báo Navy Times, tham gia phiên điều trần có phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á, ông Abraham Denmark và phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, bà Collin Willet.
Ông Denmark nhận định phán quyết ngày 12-7 tới của PCA sẽ là cơ hội để xác định trật tự tương lai của châu Á - Thái Bình Dương sẽ được thiết lập dựa trên luật pháp quốc tế hay sức mạnh.
Washington vẫn đang hợp tác với các đồng minh trong khu vực nhằm ngăn chặn sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.
Bình luận về điều này, ông Randy Forbes, chủ tịch tiểu ban lực lượng và sức mạnh trên biển của Hạ viện Mỹ, nhấn mạnh cả thế giới đang theo dõi phản ứng của Trung Quốc trước phán quyết của PCA.
Trong trường hợp Trung Quốc phớt lờ và hành xử một cách vô trách nhiệm, mọi con mắt sẽ đổ dồn về phía Mỹ để xem cách mà Washington sẽ đối phó với điều đó.
Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, bà Colin Willet khẳng định Mỹ có quyền lợi lâu dài ở Biển Đông cũng như không đứng về bên nào trong tranh chấp.
Bà Willet nhấn mạnh Mỹ sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích quốc gia và các cam kết với đồng minh tại châu Á - Thái Bình Dương.
Khi được hỏi nếu sau phán quyết của PCA, Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines, Mỹ nên đối phó như thế nào, bà Willet cho biết Washington nên cân nhắc và lên án động thái của Trung Quốc là “rất bất ổn” và không nên tiến xa hơn nữa.
Trong khi đó, ông Denmark lập luận cách Mỹ phản ứng như thế nào còn phụ thuộc vào việc Trung Quốc làm gì và đưa cái gì tới khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận