01/06/2016 05:40 GMT+7

Mỹ cảnh báo Euro 2016 có thể là mục tiêu của khủng bố

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo Euro 2016 tại Pháp khai mạc vào ngày 11-6 (giờ VN) có thể là mục tiêu của những vụ tấn công khủng bố.

Cảnh sát Pháp đi tuần ở sân Stade de France. Ảnh: AFP
Cảnh sát Pháp đi tuần ở sân Stade de France. Ảnh: AFP

 

Hãng tin BBC dẫn lại cảnh báo của Bộ ngoại giao Mỹ: "Các sân vận động tổ chức Euro 2016, fanzone (khu vưc giải trí và xem bóng đá dành các CĐV), các địa điểm xem bóng đá công cộng ở Pháp và khắp châu Âu đều có thể trở thành mục tiêu bị tấn công khủng bố. Số lượng lớn du khách đổ về châu Âu trong mùa hè này cũng sẽ khiến mục tiêu của các phần tử khủng bố tăng lên".

Một quan chức giấu tên của Mỹ tiết lộ, Mỹ chưa có thông tin cụ thể về các kế hoạch của bọn khủng bố và đưa ra cảnh báo khi dựa vào tình hình căng thẳng của châu Âu vào lúc này, nơi khủng bố đã trở nên rất bình thường.

Theo LĐBĐ châu Âu (UEFA) , có ít nhất 2,5 triệu người sẽ đến 10 sân vận động tổ chức Euro 2016 theo dõi các trận bóng đá và khoảng 1 triệu du khách nước ngoài sẽ đổ đến Pháp dịp này.

Để tăng cường an ninh cho Euro 2016, Pháp đã triển khai khoảng 90.000 nhân viên an ninh. Chính quyền Pháp cũng đã nới rộng tình trạng khẩn cấp mà chính phủ nước này thiết lập từ sau vụ tấn công khủng bố liên hoàn hồi tháng 11-2015 ở Paris thêm 2 tháng để bảo vệ an toàn cho Euro 2016.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Pháp Euro 2016 An ninh