Mỹ cân nhắc thu 100.000 USD với du học sinh ở lại làm việc, chuyên gia khuyên gì?

Trước thông tin Mỹ cân nhắc thu khoản phí lên tới 100.000 USD đối với chương trình làm việc sau tốt nghiệp OPT, các chuyên gia khuyên du học sinh chưa nên hoang mang, nhưng cần chuẩn bị hồ sơ sớm.

Mỹ cân nhắc thu 100.000 USD với du học sinh ở lại làm việc, chuyên gia khuyên gì? - Ảnh 1.

Du học sinh tại Mỹ - Ảnh: THE BOSTON GLOBE

Theo The Wall Street Journal, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc phương án thu 100.000 USD đối với du học sinh muốn làm việc tại Mỹ sau khi tốt nghiệp thông qua chương trình Optional Practical Training - OPT.

OPT hiện cho phép sinh viên diện F-1 làm việc trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến ngành học trong tối đa 12 tháng sau tốt nghiệp. Sinh viên thuộc một số ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học có thể xin gia hạn thêm 24 tháng, nâng tổng thời gian làm việc lên tối đa 3 năm.

Chưa nên hoang mang 

Luật sư di trú - ông Adrian Pandev nhận định cơ hội tích lũy kinh nghiệm tại Mỹ sau tốt nghiệp là một phần quan trọng trong giá trị của tấm bằng đại học Mỹ đối với sinh viên quốc tế.

Thời gian tham gia OPT giúp người học xây dựng hồ sơ nghề nghiệp, mở rộng mạng lưới quan hệ, tạo bước đệm sang những loại thị thực lao động khác hoặc nâng khả năng cạnh tranh nếu trở về quê nhà làm việc. 

Theo ông Adrian Pandev, khoản phí 100.000 USD nếu được áp dụng có thể khiến cơ hội này vượt quá khả năng chi trả của phần lớn sinh viên quốc tế. Chính sách cũng có nguy cơ làm suy giảm sức hấp dẫn của Mỹ trước những điểm đến du học khác có chi phí thấp hơn và chính sách làm việc sau tốt nghiệp ổn định hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sinh viên chưa nên thay đổi kế hoạch chỉ dựa trên một phương án chưa được công bố chính thức.

Bà Robin Catmur-Smith - Giám đốc điều hành International Student Resource Center - khuyên sinh viên trao đổi trực tiếp với Designated School Official (DSO), tức cán bộ phụ trách sinh viên quốc tế tại trường, nếu có câu hỏi liên quan đến OPT, tình trạng lưu trú hoặc lịch trình xuất nhập cảnh.

Những trường hợp phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý hoặc liên quan đến nhiều loại hồ sơ nên được tư vấn bởi luật sư di trú có giấy phép. Sinh viên cần tránh dựa hoàn toàn vào thông tin trên mạng xã hội, các hội nhóm hoặc những đơn vị trung gian không có thẩm quyền.

Ông Nitin Agrawal - Giám đốc điều hành nền tảng hỗ trợ sinh viên quốc tế Interstride - cũng cho rằng người học cần thường xuyên theo dõi các thay đổi về chính sách nhập cư, bởi quy định có thể được điều chỉnh trong thời gian ngắn.

Nguồn thông tin nên được ưu tiên gồm Bộ An ninh nội địa Mỹ, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ, văn phòng sinh viên quốc tế của trường và những tổ chức giáo dục có uy tín.

Mỹ cân nhắc thu 100.000 USD với du học sinh ở lại làm việc, chuyên gia khuyên gì? - Ảnh 2.

Sinh viên quốc tế đến Mỹ chưa nên hoang mang trước đề xuất mới - Ảnh: THE BOSTON GLOBE

Nộp hồ sơ sớm, tìm việc sớm và chuẩn bị phương án dự phòng

Luật sư di trú - bà Tahmina Watson khuyên sinh viên đủ điều kiện nên chuẩn bị và nộp hồ sơ OPT hoặc STEM OPT từ thời điểm sớm nhất được phép, thay vì chờ sát thời hạn.

Nộp sớm giúp người học có thêm khoảng thời gian xử lý nếu hồ sơ bị yêu cầu bổ sung, thủ tục kéo dài hoặc quy định phát sinh thay đổi.

Theo hướng dẫn hiện hành, sinh viên xin OPT sau tốt nghiệp cần được DSO đề xuất trên hệ thống quản lý sinh viên quốc tế và cấp mẫu I-20 cập nhật trước khi nộp Form I-765 xin giấy phép làm việc.

Nộp đơn sai trình tự, sử dụng I-20 đã quá thời hạn hoặc bỏ lỡ thời gian nộp hồ sơ có thể khiến đơn bị từ chối. 

Sinh viên năm cuối nên làm việc với văn phòng quốc tế của trường trước ngày tốt nghiệp, xác định thời điểm bắt đầu OPT và chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết.

Bà Tahmina Watson cũng khuyến nghị sinh viên cân nhắc kỹ trước những chuyến đi nước ngoài trong giai đoạn chính sách biến động. 

Rời Mỹ rồi nhập cảnh trở lại có thể làm phát sinh yêu cầu kiểm tra bổ sung hoặc ảnh hưởng đến cách áp dụng một số quy định chuyển tiếp.

Bên cạnh thủ tục nhập cư, các chuyên gia cho rằng sinh viên cần bắt đầu tìm việc sớm hơn và chủ động giải thích tình trạng OPT với doanh nghiệp.

Nhiều nhà tuyển dụng có thể nhầm rằng tuyển sinh viên quốc tế luôn đồng nghĩa với việc phải lập tức bảo lãnh thị thực H-1B và chịu chi phí lớn. 

Trên thực tế sinh viên đã được cấp phép làm việc theo OPT có thể làm việc trong lĩnh vực liên quan đến ngành học mà doanh nghiệp chưa phải thực hiện ngay thủ tục bảo lãnh H-1B.

Sinh viên nên chuẩn bị cách giải thích ngắn gọn về thời hạn OPT, giấy phép làm việc, mối liên hệ giữa vị trí tuyển dụng với chuyên ngành và nhu cầu bảo lãnh thị thực trong tương lai. 

Nội dung công việc cũng cần được mô tả rõ để chứng minh công việc có liên quan trực tiếp đến chương trình đào tạo.

Trong quá trình tham gia OPT, người học cần lưu giữ đầy đủ I-20, I-94, hộ chiếu, thị thực, thẻ cho phép làm việc, thư mời tuyển dụng, hợp đồng, bảng lương và bản mô tả công việc.

Mỹ cân nhắc thu 100.000 USD với du học sinh ở lại làm việc, chuyên gia khuyên gì? - Ảnh 4.Mỹ xem xét thu phí 100.000 USD với sinh viên các nước muốn ở lại làm việc

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc kế hoạch thu phí 100.000 USD với sinh viên quốc tế muốn ở lại Mỹ làm việc sau khi tốt nghiệp.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Sinh viên du học

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất