
Trong các "trại laptop", máy tính được thiết lập để những cá nhân ở nước ngoài có thể truy cập từ xa, giả danh là những nhân viên làm việc tại Mỹ - Ảnh minh họa: THE STRAITS TIMES
Ngày 15-4, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo hai công dân nước này đã bị kết án tù vì tham gia đường dây giúp các nhân viên công nghệ thông tin (IT) Triều Tiên làm việc từ xa cho các công ty Mỹ, qua đó tạo nguồn tài chính cho chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng, theo AFP.
Ông Kejia Wang (42 tuổi) lãnh 9 năm tù sau khi nhận tội âm mưu gian lận mạng, rửa tiền và đánh cắp danh tính. Ông Zhenxing Wang (39 tuổi) lãnh 92 tháng tù sau khi thừa nhận âm mưu gian lận qua thư, gian lận mạng và rửa tiền.
Cả hai đều đến từ bang New Jersey. Họ tham gia vận hành mô hình gọi là "laptop farms" (tạm dịch: trại laptop) - hệ thống đặt máy tính tại Mỹ để người ở nước ngoài truy cập từ xa, giả danh nhân viên làm việc tại Mỹ.
Hơn 100 công ty Mỹ đã bị nhắm tới, bao gồm nhiều doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 (500 công ty lớn nhất nước Mỹ) và một nhà thầu quốc phòng.
"Hành vi gian lận này đã đưa các nhân viên IT Triều Tiên vào bảng lương của những công ty Mỹ không hay biết, đồng thời giúp họ truy cập hệ thống máy tính Mỹ, qua đó có khả năng gây hại cho an ninh quốc gia" - ông John Eisenberg, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ phụ trách an ninh quốc gia, nhận định.
Ông Kejia Wang đóng vai trò quản lý tại Mỹ cho đường dây này (hoạt động từ khoảng năm 2021 - 2024), giám sát ít nhất 5 người khác - những người đặt hàng trăm máy tính tại nhà riêng để phục vụ hệ thống.
Ông Zhenxing Wang là một trong những người hỗ trợ các nhân viên IT ở nước ngoài truy cập laptop thông qua thiết bị kết nối từ xa.
Hai người bị truy tố vào tháng 6-2025 cùng với 8 bị cáo khác ở nước ngoài.
"Vụ án này phơi bày một đường dây tinh vi, khai thác danh tính bị đánh cắp của người Mỹ và các công ty Mỹ để tạo ra hàng triệu USD cho một chính quyền nước ngoài bị coi là thù địch" - công tố viên Leah Foley cho biết.
Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng các mô hình nhân viên IT kiểu này có thể mang về hàng triệu USD mỗi năm cho Bộ Quốc phòng Triều Tiên và các chương trình vũ khí của nước này. Hiện Triều Tiên chưa lên tiếng về vụ việc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận