![]() |
| Vợ chồng tổng thống Venezuela - Ảnh: Reuters |
Theo Reuters, danh tính của hai người bị bắt là Franqui Francisco Flores-de Freitas và Efrain Antonio Campo-Flores. Họ tới New York ngày thứ ba 10-11. Cả hai đều là cháu của bà Cilia Flores, vợ đương kim tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro.
Thông tin này rõ ràng sẽ bất lợi với ông Nicolas Maduro trong bối cảnh các cuộc bầu cử tháng 12 tới được dự đoán sẽ khó khăn nhất với Đảng Xã hội (Socialist Party) cầm quyền của ông Maduro do cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra tại nước này.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hơn một nửa lượng cocaine sản xuất tại quốc gia láng giềng Colombia đã được vận chuyển trái phép qua Venezuela tới các thị trường ở châu Âu và Mỹ.
Tuy nhiên ông Maduro bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng đó là âm mưu bôi nhọ Đảng Xã hội của ông.
Theo Wall Journal Street, hai người cháu của phu nhân tổng thống Venezuela bị bắt tại Haiti sau khi liên lạc với một điệp viên ngầm của Mỹ để bán 800 kg cocaine thông qua ngả Honduras.
Bà Flores 62 tuổi là người có ảnh hưởng lớn dưới sự điều hành của chồng bà. Năm 2006 bà trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu làm chủ tịch Quốc hội Venezuela, đảm nhận vai trò đó từ ông Maduro.
Bà thường xuyên có mặt cùng chồng tại các sự kiện công chúng. Ngày thứ tư 11-11 bà xuất hiện cạnh ông tại Saudi Arabia.
Bộ Tài chính Mỹ đã đưa tên tuổi chín quan chức Venezuela vào danh sách đen gồm những đối tượng bị nghi ngờ có dính líu tới các vụ buôn lậu ma túy quy mô lớn, không cho họ giao dịch qua hệ thống tài chính của Mỹ.
Theo văn phòng công tố quốc gia Venezuela, trong năm năm qua, có ít nhất 100 quan chức quân đội và cảnh sát nước này bị buộc tội liên quan tới buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận