11/02/2022 07:42 GMT+7

Mỹ bán 36 máy bay chiến đấu hàng xịn cho Indonesia

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt bán máy bay F-15 và các thiết bị liên quan cho Indonesia trong một thỏa thuận trị giá lên tới 13,9 tỉ USD.

Mỹ bán 36 máy bay chiến đấu hàng xịn cho Indonesia - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ cất cánh tại căn cứ không quân Ovda ở miền nam Israel vào tháng 5-2017 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AP, ngày 10-2, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá gần 14 tỉ USD cho Indonesia, trong bối cảnh Mỹ có các bước đi mà họ tin rằng sẽ giúp đối phó ảnh hưởng ngày một tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố về thương vụ bán máy bay chiến đấu tiên tiến trị giá 13,9 tỉ USD này trong lúc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang thăm Úc. Chuyến thăm này cũng nhằm nhấn mạnh quyết tâm của Mỹ không cho phép Trung Quốc hoạt động tự do ở Thái Bình Dương.

Trong thương vụ trên, Mỹ bán cho Indonesia 36 máy bay chiến đấu F-15, động cơ và các thiết bị liên quan, trong đó có đạn dược và hệ thống liên lạc. Thương vụ diễn ra sau chuyến đi của Ngoại trưởng Blinken tới Jakarta vào giữa tháng 12 năm ngoái.

Lúc đó, ông Blinken ca ngợi mối quan hệ thân thiết giữa Mỹ và Indonesia bất chấp những lo ngại về vấn đề quyền con người vốn đã làm trì hoãn các thương vụ bán vũ khí trước đó cho quốc gia Đông Nam Á này.

"Thương vụ được đề xuất này sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một đối tác quan trọng trong khu vực, vốn cần cho sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương" - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh việc hỗ trợ Indonesia phát triển và duy trì khả năng tự vệ mạnh mẽ và hiệu quả "đóng vai trò quan trọng đối với các lợi ích quốc gia của Mỹ".

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ không đề cập đến Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Hãng tin AP, các chính quyền liên tiếp của Mỹ đã tìm cách hợp tác với Indonesia trong chiến dịch ngăn chặn Trung Quốc khi Bắc Kinh tìm cách tăng cường ảnh hưởng ở Biển Đông và các nơi khác ở khu vực Thái Bình Dương.

Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng của Lầu Năm Góc đã thông báo với Quốc hội Mỹ về thương vụ nói trên vào ngày 10-2. Theo Hãng tin Bloomberg, Quốc hội Mỹ có 30 ngày để xem xét thương vụ này, nhưng dự kiến họ cũng sẽ ủng hộ.

Chốt thỏa thuận thương mại thời ông Trump, Trung Quốc chỉ mua 57% hàng hóa Mỹ Chốt thỏa thuận thương mại thời ông Trump, Trung Quốc chỉ mua 57% hàng hóa Mỹ

TTO - Ngày 9-2, Mỹ cho biết thâm hụt thương mại hàng hóa năm 2021 của Mỹ với Trung Quốc tăng 45 tỉ USD (tương đương 14,5%), lên 355,3 tỉ USD. Đây là mức thâm hụt lớn nhất kể từ kỷ lục năm 2018 là 418,2 tỉ USD.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên