11/01/2012 20:32 GMT+7

Mứt sen có... ruồi chết

NGHĨA CÔNG - H.M.
NGHĨA CÔNG - H.M.

TTO - Ngày 11-1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến mứt sen của ông Nguyễn Văn Việt (tổ 4, khu phố 9, P.Tân Biên, TP Biên Hòa) phát hiện cơ sở sản xuất không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường.

DLAq8R0m.jpgPhóng to
Trong mứt sen có xác chết côn trùng, ruồi nhặng! - Ảnh: Nghĩa Công

Qua kiểm tra, PC 49 đã phát hiện gần 2 tấn đường hạt sen khô đã qua chế biến, 500kg hạt sen thành phẩm đóng gói nhãn hiệu Thảo My và Chung Việt và 1 tấn hạt sen đang ngâm trong sáu lu sành.

PC 49 ghi nhận tại hiện trường có lu đã lên men mốc xanh bao phủ bề mặt, bốc mùi khó chịu. Trong lu có xác chết côn trùng, ruồi nhặng. Cơ sở này cũng dùng bột tẩy trắng (hóa chất chỉ được dùng tẩy rửa trong công nghiệp) để chế biến mứt sen và một số phẩm màu khác.

Sau khi biết lực lượng PC 49 kiểm tra, người dân cho biết cơ sở này sản xuất chế biến các loại mứt từ chục năm nay, nhưng vào mùa tết sản xuất mứt hạt sen là nhiều nhất. Toàn bộ nước thải từ quá trình sản xuất được xả tràn xung quanh cơ sở rồi qua khu dân cư, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng tập trung nhiều, gây bất bình trong người dân.

Theo PC 49, hiện chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép sản xuất kinh doanh của mình mà xuất trình giấy phép kinh doanh của một chủ cơ sở tại Hà Nội.

PC 49 phát hiện cơ sở đang lưu trữ 20kg nhãn mác mang tên Chung Việt và Thảo My, hai máy ép bịch nilông dùng để đóng gói, 64 thùng sản phẩm (mỗi thùng trọng lượng 10kg) mứt sen thành phẩm.

NGHĨA CÔNG - H.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên