21/01/2014 19:17 GMT+7

Muôn hồng nghìn tía hoa Sa Đéc "vào trận" tết

HOÀNG THẠCH VÂN thực hiện
HOÀNG THẠCH VÂN thực hiện

TTO - Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đang nhộn nhịp đón vụ mùa tết Giáp Ngọ với muôn loài hoa đua sắc dịp xuân về. Bước chân tới làng hoa Sa Đéc, mọi người cảm nhận được vẻ đẹp hấp dẫn từ nhiều loại hoa chen nhau khoe sắc.

7I5WJXzh.jpgPhóng to
Nông dân Sa Đéc đội hoa về phố (Ảnh chụp ngày 18,19-1 Tại làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp) - Ảnh: H.T.V

Các nhà vườn cho biết, Sa Đéc có trên 350ha sản xuất hoa kiểng với trên 1.900 hộ, tập trung chủ yếu tại hai xã Tân Quy Đông và Tân Khánh Đông với khoảng 2.000 chủng loại hoa kiểng.

Sa Đéc dành riêng 65ha sản xuất hoa phục vụ thị trường tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Khu vực này chủ yếu trồng các loại hoa: cúc mâm sôi, cúc Đài Loan, cúc tiger, các tường, hoa hồng, vạn thọ, dạ yến thảo…

Những ngày cận tết này, các nông dân đang cần mẫn chăm sóc, vận chuyển hoa tết. Bên cạnh đó, người du xuân, thợ săn ảnh… cũng tề tựu về làng hoa xuân để chiêm ngưỡng và tận hưởng không gian rực rỡ từ các loài hoa.

Từ ngày 23-1 (tức 23 tháng chạp, năm Quý Tỵ), hoa tết từ làng hoa Sa Đéc sẽ vận chuyển lên TP.HCM và các tỉnh lân cận để phục vụ nhu cầu của người dân mua hoa tết.

ZKxqtBJ4.jpgPhóng to
OjpqSNFq.jpgPhóng to
okLPf0hl.jpgPhóng to
wGb4lmGj.jpgPhóng to
Gk5Ucaky.jpgPhóng to
u7bibgHD.jpgPhóng to
CAi4CZj7.jpgPhóng to
PVvnO17v.jpgPhóng to
eqopRPqx.jpgPhóng to
1KU0h6b1.jpgPhóng to
hEoKGc1o.jpgPhóng to
auSgthmh.jpgPhóng to
(Ảnh chụp ngày 18,19-1 tại làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp) - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
AHwiPnXv.jpg
HOÀNG THẠCH VÂN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên