15/10/2016 17:16 GMT+7

Muỗi cỏ xuất hiện dày đặc TP Bạc Liêu

TRẦN NGUYÊN
TRẦN NGUYÊN

TTO - Nhiều ngày qua trên địa bàn TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) xuất hiện nhiều muỗi cỏ bất thường. Ban ngày người dân phải đốt nhang trừ muỗi, chiều tối phải đóng chặt cửa để tránh muỗi.

Một người dân dùng vỏ bưởi cam quý trong nhân gian để tạo khói phòng tránh muỗi - Ảnh: TRẦN NGUYÊN
Người dân đốt vỏ bưởi, cam, quýt để đuổi muỗi - Ảnh: TRẦN NGUYÊN

Bà Phạm Thị Loan (60 tuổi, ngụ khóm 10, phường 1, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu) cho biết mấy ngày nay muỗi xuất hiện rất nhiều, chích rất ngứa và đau.

“Cả nhà lớn nhỏ đều không chịu nổi. Ban ngày tôi phải đốt nhang trừ muỗi, đến chiều tối phải đóng cửa và đốt thêm vỏ cam quýt hay bưởi với xác trà nhưng vẫn không thể đuổi hết muỗi được”, bà Loan than.

Còn chị Châu Thái Bình (ngụ phường 1, TP Bạc Liêu) cũng cho biết do muỗi quá nhiều nên khoảng 15g là gia đình đóng hết cửa, sau đó đốt nhang muỗi và xịt thuốc muỗi.

Ngày 15-10, bác sĩ Đinh Thị Tố Anh, trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu), xác nhận khoảng hai tuần nay trên địa bàn TP Bạc Liêu xuất hiện tình trạng muỗi cỏ dày đặc. Nguyên nhân được cho là do nông dân thu hoạch lúa, nên muỗi cỏ không còn nơi trú ngụ, lại thích ánh sáng đèn nên muỗi xuất hiện nhiều.

Bác sĩ Tố Anh cho biết hiện nay Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu đang lên kế hoạch phun muỗi trên diện rộng không chỉ TP Bạc Liêu mà toàn tỉnh.

“Tôi mong người dân cùng chung tay phối hợp với cơ quan chức năng. Ngay tại căn nhà của mình cần phát quang bụi rặm, khai thông cống rãnh, dọn dẹp lại nhà cửa của mình, sắp xếp lại quần áo gọn gàng, những vật dụng trong nhà không còn sử dụng nữa thì bỏ đi để căn nhà thông thoáng muỗi ít cơ hội đậu vào, đây cũng là một cách phòng tránh muỗi”, bà Tố Anh hướng dẫn. 

TRẦN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: muỗi cỏ Bạc Liêu