08/02/2019 20:59 GMT+7

Mùng 4 tết, 23 người chết, 39 người bị thương vì TNGT

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết trong ngày 8-2 (mùng 4 tết), cả nước xảy ra 37 vụ TNGT, làm chết 23 người, bị thương 39 người.

Mùng 4 tết, 23 người chết, 39 người bị thương vì TNGT - Ảnh 1.

Chiếc xe khách trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe 7 chỗ trên quốc lộ 1 qua xã Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa làm 3 người chết, 5 người bị thương - Ảnh: HÀ ĐỒNG

So với ngày thứ 7 kỳ nghỉ Tết 2018, TNGT tăng 8 vụ, tăng 7 người chết và tăng 5 người bị thương.

Trong đó: đường bộ xảy 36 vụ (làm chết 22 người, bị thương 39 người) và đường sắt xảy 1 vụ, làm chết 1 người.

Như vậy, sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2019 cả nước đã xảy ra 214 vụ TNGT làm chết 135 người, bị thương 189 người.

Trong ngày 8-2, CSGT cũng đã  tạm giữ 436 phương tiện và 90 giấy tờ các loại do vi phạm.

Trong các vụ tai nạn xảy ra ngày mùng 4 Tết, đáng chú ý xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 5 người bị thương tại quốc lộ 1 qua Thanh Hóa.

Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 9h ngày 8 -2, trên quốc lộ 1 đoạn qua làng Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Ô tô 7 chỗ do Nguyễn Xuân Sơn (trú Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cầm lái chở 7 người đi chúc Tết, lưu thông từ trung tâm TP. Thanh Hoá hướng ra bắc.

Khi tới làng Quỳ Chữ, chiếc xe rẽ trái qua làn đường ngược chiều thì bất ngờ bị xe khách biển kiểm soát 98 do Phạm Thế Đức ( trú Đông Triều, Quảng Ninh) cầm lái đâm vào hông xe làm ô tô 7 chỗ bị hất văng vào vệ đường. Hậu quả làm 3 người chết trên đường đi cấp cứu, 5 người bị thương.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, ô tô 7 chỗ biển xanh có chủ xe theo giấy đăng ký là Kho bạc nhà nước Thanh Hóa.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên