07/02/2019 17:18 GMT+7

Gia đình bày tiệc, livestream trên cao tốc là sự việc 'nghiêm trọng'

LAN ANH - TUẤN PHÙNG
LAN ANH - TUẤN PHÙNG

TTO - Một gia đình dừng xe trên làn dừng khẩn cấp cao tốc, trải thảm ra bày tiệc ăn nhậu và livestream bất chấp xe cộ đi qua. Hành động này được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia "điểm danh" là nghiêm trọng.

Gia đình bày tiệc, livestream trên cao tốc là sự việc nghiêm trọng - Ảnh 1.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết ngày 7-2, tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi, cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người, bị thương 40 người; 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết 1 người.

So với ngày thứ 6 kì nghỉ Tết Nguyên đán 2018, tai nạn giao thông giảm 2 vụ (giảm 5,72%), giảm 8 người chết (giảm 33,33%), tăng 3 người bị thương (tăng 8,1%).

Qua 6 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cả nước đã xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người, bị thương 150 người. 

Con số này giảm 54 vụ (giảm 23,37%), giảm 67 người chết ( giảm 37,43%), giảm 36 người bị thương (giảm 19,35%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong các vụ tai nạn giao thông xảy ra, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết có một vụ xe tải đâm vào xe máy đang chờ đèn đỏ tại Nghệ An làm ít nhất 3 người ngồi trên xe máy bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, 3 xe máy bị húc đổ, cuốn vào gầm xe tải khiến hư hỏng nặng.​

Một vụ việc vi phạm trật tự an toàn giao thông đáng chú ý là trưa mùng 2 Tết Kỷ Hợi, tức ngày 6-2, trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một gia đình gồm 4 người đi ôtô biển kiểm soát 36A – 090.48 đã dừng xe ở làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và thản nhiên trải thảm bày đồ ăn, mở tiệc trước đầu xe ôtô và livestream bất chấp các phương tiện qua lại.

Theo thống kê của Bộ Y tế, số người nhập viện vì đánh nhau Tết năm nay tương đương với Tết Mậu Tuất 2018. Tính trung bình, mỗi ngày có trên dưới 700 người phải vào viện vì lý do này.

Bộ Y tế cũng cho biết có trên 1.800 người trong số này phải vào viện điều trị. Khoảng 1/7 trong tổng số người vào khám, cấp cứu, điều trị do đánh nhau có liên quan đến rượu bia và đã có 11 người tử vong do đánh nhau trong những ngày tết.

Dịp tết năm nay tai nạn do pháo nổ cũng nổi lên và đang gây rất nhiều tai nạn thương tâm khiến nạn nhân phải vào viện. 

Cụ thể, trong năm ngày nghỉ tết đã có 275 người nhập viện do pháo nổ các loại, tăng trên 10% so tết 2018. 

Cũng trong thời igan đó, có tới 117 người tử vong do tai nạn giao thông tại các bệnh viện (chưa kể số người tai nạn rất nặng và tử vong tại nhà). Ngoài ra, có đến trên 550 người ngộ độc rượu/bia phải vào viện.

LAN ANH - TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên