31/01/2014 21:08 GMT+7

Mùng 2 tết: cả nước "nắng xuân ấm thơm môi hồng"

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

TTO - Hiếm hoi nhiều năm, 21g đêm mùng 1 tết, thời tiết Hà Nội và TP.HCM xấp xỉ nhau: 23 và 25 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, đêm mùng 1 (31-1) và ngày mùng 2 tết (1-2) nắng xuân tràn ngập từ Bắc chí Nam. Thời tiết Nam bộ sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng.

7EQ2Q0ZU.jpg
Sáng 31-1 (mùng 1 tết Giáp Ngọ), TP.HCM nắng nhẹ, một chút sương, một chút se lạnh. Theo dự báo, sáng mùng 2 tết, TP.HCM lại một buổi sáng xuân đẹp như thế - Ảnh: CMC

Cụ thể, miền Nam trong đêm nay và ngày mai đón xuân trong xu hướng tăng nhiệt, thời tiết chỉ còn se lạnh từ đêm về sáng nhưng nhiệt độ tăng so với vừa qua. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Nam từ 19 – 22 oC, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32oC.

Trong khi đó, các tỉnh miền Bắc sáng sớm có sương mù, đêm và sáng sớm trời rét. Ban ngày giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 -18 độ và nhiệt cao nhất vào trưa chiều ở mức từ 21 - 24 độ. Nền nhiệt độ ở mức cao hơn hẳn so với thời kỳ này hàng năm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ, ngay cả những nơi có địa hình núi cao cũng trên 10 độ.

Miền Trung cũng ấm dần lên, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3. Thời tiết khá lý tưởng. TP Huế và khu du lịch động Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) trưa chiều trời nắng, nhiệt độ dao động 13-26OC. Với các thành phố ven biển miền Trung như Ðà Nẵng, Hội An, đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm nắng xuân dịu dàng, ban ngày mát, ban đêm hơi lạnh. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời hầu như không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên