06/09/2014 05:50 GMT+7

​Mức trợ cấp cho người cao tuổi mỗi nơi mỗi khác?

T.LŨY GHI
T.LŨY GHI

TT - Năm nay tôi 80 tuổi. Mỗi tháng tôi lĩnh tiền trợ cấp người cao tuổi ở phường 200.000 đồng.

​ Tuy nhiên, mới đây thông tin trên báo chí, bà Trương Thị Mai - chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội - cho biết người cao tuổi được hưởng trợ cấp 270.000 đồng/tháng. 

Một thông tin khác cũng được đăng tải trên báo là từ năm nay TP.HCM điều chỉnh mức trợ cấp cho người cao tuổi từ 240.000 đồng/tháng lên 380.000 đồng/tháng.

Tôi thắc mắc tại sao mức trợ cấp cho người cao tuổi tại TP.HCM khác TP Cần Thơ? Và mức 200.000 đồng/tháng tôi đang nhận có đúng với quy định hay không?

Lê Văn Tâm (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

Ông Huỳnh Ngọc Hùng (trưởng phòng bảo trợ xã hội Sở Lao động - thương binh và xã hội TP Cần Thơ) trả lời:

- Hiện nay Sở Lao động - thương binh và xã hội TP Cần Thơ đang thực hiện mức trợ cấp người cao tuổi theo nghị định 13/2010 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2007 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội).

Theo đó, quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội là 180.000 đồng/tháng (hệ số 1), đối tượng người già từ 80 tuổi (nhưng dưới 85) thuộc hệ số 1, người già trên 85 tuổi hệ số 1,5, người già trên 85 tuổi tàn tật nặng thuộc hệ số 2... 

Với mức chuẩn 180.000 đồng/tháng nói trên, TP Cần Thơ thống nhất nâng lên 200.000 đồng/tháng. Cần lưu ý là các địa phương có thể trợ cấp cho người già từ mức chuẩn theo quy định trở lên, tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội đồng nhân dân mỗi địa phương sẽ quyết định mức trợ cấp cho địa phương đó, nên các mức trợ cấp ở từng địa phương sẽ không giống nhau.

Để thay đổi mức chuẩn trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, Chính phủ tiếp tục có nghị định 136/2013 quy định: mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội là 270.000 đồng.

Tuy nhiên, sau đó trong phiên họp thường kỳ, Chính phủ đã ra nghị quyết 142 (ngày 31-12-2013) về chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội, thống nhất chưa thực hiện nghị định 136/2013.

Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và các địa phương tiếp tục thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo quy định tại nghị định 67/2007 và 13/2010.

T.LŨY GHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên