22/10/2019 21:31 GMT+7

Mực nước sông Đà thấp kỷ lục 30 năm vì khô hạn

N.AN
N.AN

TTO - Mức nước hồ Hòa Bình hiện nay đang thấp hơn gần 10 mét so với cùng kỳ hàng năm song việc cấp nước cho hạ du vẫn được đảm bảo.

Mực nước sông Đà thấp kỷ lục 30 năm vì khô hạn - Ảnh 1.

Nước sông Đà xuống mức thấp kỷ lục 30 năm - Ảnh: EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết cùng thời điểm này trong nhiều năm qua, hồ thủy điện Hòa Bình đã tích được xấp xỉ mực nước dâng bình thường. 

Tuy nhiên, năm nay thời tiết khô hạn cực đoan khiến mực nước vẫn thấp hơn 10 mét so với cùng kỳ hàng năm, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát điện và tích nước hồ chứa.

Theo đó, tính từ đầu năm đến hết ngày 30-9, lượng nước về hồ Hòa Bình chỉ đạt 32,75 tỉ m3, chỉ bằng 74% so cùng kỳ trung bình nhiều năm, đặc biệt thấp hơn rất nhiều so cùng kỳ năm 2018 (51,92 tỉ m3).

"Trong mùa lũ năm nay, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình ở mức thấp nhất trong 30 năm qua kể từ khi đưa công trình vào vận hành đến nay, làm ảnh hưởng đến phát điện. Hồ chứa hiện tại còn thiếu hụt khoảng 2 tỉ m3 nước nên dự kiến sản lượng điện khó đạt kế hoạch năm 2019 là 9,575 tỷ kWh", ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình, cho biết.

Còn theo ông Vũ Xuân Khu - phó giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (EVN), do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, lượng nước về các hồ trên lưu vực sông Hồng trong mùa lũ năm 2019 chỉ đạt khoảng 51% so với trung bình nhiều năm, tần suất nước về ở mức "rất kém".

Mặc dù vậy, EVN vẫn chỉ đạo đưa nước từ hồ Hòa Bình về hạ du vẫn ở mức khoảng 850 m3/s để đảm bảo mức nước tối thiểu cho Nhà máy nước sông Đà lấy nước phục vụ sinh hoạt của người dân Hà Nội.

Theo tính toán, dự kiến đến 31-12-2019, tổng lượng nước tích được của các hồ chứa trên lưu vực thậm chí còn thấp hơn so với thời điểm hiện tại vì khô hạn vẫn tiếp tục.

Do đó, EVN kiến nghị cho phép điều chỉnh lưu lượng xả ra hạ lưu trung bình ngày thấp hơn so quy định và duy trì mực nước hồ cao nhất có thể đến thời điểm trước khi thực hiện các đợt gia tăng xả nước phục vụ cho gieo cấy vụ Đông Xuân.

Đồng thời có phương án để tận dụng nguồn nước, tiết kiệm nước, lắp đặt trạm bơm dã chiến để có thể lấy nước từ sông Hồng.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên