30/03/2023 11:35 GMT+7

Múc đất tại đầm đem bán, hai người bị khởi tố

Tổ chức múc đất từ khu vực đầm tại xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đem bán cho nhà máy gạch, hai người bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố.

Hiện trường khu vực khai thác đất trái phép bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố điều tra - Ảnh: Công an Thái Bình

Hiện trường khu vực khai thác đất trái phép bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố điều tra - Ảnh: Công an Thái Bình

Ngày 30-3, Công an tỉnh Thái Bình thông tin về việc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra từ năm 2021 đến 2023 tại thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Châu và Nguyễn Văn Tân (cùng trú huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về tội danh trên.

Kết quả điều tra bước đầu, xác định tại khu vực đầm giáp đê biển số 6, thuộc địa phận thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long, huyện Tiền Hải có một số người điều khiển phương tiện gồm máy múc, ô tô tải để khai thác, múc đất bề mặt vận chuyển vào chi nhánh Tiền Hải - Công ty CP Đầu tư kinh tế Hồng Hà ở xã Đông Trà, huyện Tiền Hải để làm vật liệu xây dựng.

Chủ đầm Đặng Văn Châu tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Thái Bình

Chủ đầm Đặng Văn Châu tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Thái Bình

Cơ quan điều tra làm rõ việc chủ đầm là Đặng Văn Châu (48 tuổi, trú thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long, huyện Tiền Hải) thỏa thuận với Nguyễn Văn Tân (53 tuổi, trú xã Đông Trà, huyện Tiền Hải) dùng máy xúc múc đất từ đầm lên các xe tải vận chuyển vào nhà máy gạch của Công ty CP Đầu tư kinh tế Hồng Hà để bán.

Cơ quan công an xác định trong thời gian từ năm 2021 đến tháng 3-2023, những người trên đã khai thác từ đầm của Đặng Văn Châu vận chuyển bán cho nhà máy gạch của Công ty CP Đầu tư kinh tế Hồng Hà khối lượng 9.225m³ với trị giá hơn 1,1 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.

Đường dây khai thác đất "lậu" quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng tỉ đồngĐường dây khai thác đất 'lậu' quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đào Thế Vinh - cựu giám đốc Công ty dịch vụ và vận tải thương mại Vũ Đại Vỹ - để điều tra hành vi khai thác đất trái phép.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên