17/08/2022 19:44 GMT+7

Mưa xối xả gây lũ lụt nặng tại New Zealand, một số nơi ban bố tình trạng khẩn cấp

TTXVN
TTXVN

TTO - Truyền thông New Zealand đưa tin mưa xối xả đổ xuống đảo South Island của New Zealand ngày 17-8 làm ngập các con sông, nhiều ngôi nhà và đường sá, khoảng 200 hộ gia đình phải sơ tán.

Mưa xối xả gây lũ lụt nặng tại New Zealand, một số nơi ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 1.

Nước sông Maitai ở thành phố Nelson, New Zealand tràn bờ do mưa lớn, nhấn chìm nhiều xe - Ảnh: NZ Herald/TTXVN

Khoảng 70 hộ gia đình ở Nelson, phía bắc đảo South Island và 140 hộ gia đình khác ở West Coast đã phải sơ tán.

Cơ quan dịch vụ thời tiết New Zealand (Metservice) cho biết các dãy núi ở phía tây và bắc đảo South Island có thể có mưa lên tới 500mm từ ngày 18 đến 20-8. Tình trạng khẩn cấp được công bố tại Nelson và ở West Coast.  Đợt mưa này xảy ra sau nhiều tuần liên tiếp mưa trái mùa ở New Zealand.

Cách đây khoảng 1 tháng, Metservice đã ban bố cảnh báo thời tiết khắc nghiệt tại thủ đô Wellington và các khu vực lân cận, do cơn bão có sức gió lên tới 130km/h và sóng cao 7m tràn mạnh vào bờ biển ở khu vực này.

Mưa xối xả gây lũ lụt nặng tại New Zealand, một số nơi ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 2.

Ngập lụt do mưa lớn gần thị trấn Ashburton ở vùng Canterbury, New Zealand - Ảnh: AFP/TTXVN

Mưa xối xả gây lũ lụt nặng tại New Zealand, một số nơi ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 3.

Ngập lụt do mưa lớn ở vùng Otago thuộc South Island, New Zealand - Ảnh: The Guardian/TTXVN

Nắng nóng ở Trung Quốc làm tôm tự chín trên đường từ chợ về nhà Nắng nóng ở Trung Quốc làm tôm tự chín trên đường từ chợ về nhà

TTO - Các đợt nắng nóng và hạn hán tại Trung Quốc đang khiến cuộc sống nhiều người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cá biệt có trường hợp tôm sống bị luộc chín trên đường từ chợ về nhà.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: New Zealand ngập lụt