Nguyễn Thị Kiều Trang (Đồng Nai)
Ông Phạm Huy Phong (trưởng ban cố vấn Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM): Theo thống kê, một gia đình sử dụng với mức độ trung bình (thường chỉ mở vào ban đêm), tiền điện trả cho máy điều hòa không khí (quen gọi là máy lạnh) = 15% tổng chi phí tiền điện của gia đình. Do vậy, mua và sử dụng máy điều hòa không khí đúng để tiết kiệm điện là rất quan trọng với những điều cần lưu ý như sau:
- Không nên mua máy đã qua sử dụng, vì máy cũ thường hiệu suất làm lạnh thấp, gây tốn điện.
- Khi mua máy, chọn máy hiệu suất (hệ số làm lạnh) cao: COP3. Để biết điều này, khi mua nên hỏi người bán hoặc đọc kỹ thông tin trên catalogue.
- Mua máy có các tính năng hiện đại như sử dụng inverter, có chức năng cảm biến người...
- Khi lắp đặt máy không nên đặt dàn nóng nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp. Nếu buộc phải đặt nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp thì nên có mái che cho dàn nóng. Khoảng cách dàn nóng và dàn lạnh không quá 15m...
|
Mời bạn đặt câu hỏi, gửi về: Góc tư vấn “Tiết kiệm năng lượng: làm thế nào?”, báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Email: tuoidt@tuoitre.com.vn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận