Mưa to, lũ lên nhanh

Nhóm PV
Nhóm PV

TT - Trong ngày 24-9, mưa lớn tại các tỉnh miền Trung khi vùng áp thấp gần Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đang dần mạnh lên thành bão. Trong khi đó, tình hình lũ ở ĐBSCL vẫn đang căng thẳng.

PHkPKEXK.jpgPhóng to
Nông dân huyện Phú Ninh (Quảng Nam) vội thu hoạch lúa khi nước lũ đã tràn về - Ảnh: Đoàn Cường

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong hai ngày qua ở các tỉnh từ nam Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Gia Lai và Kon Tum có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được ở các tỉnh Kon Tum và Đắk Nông là 80-100mm, các tỉnh từ Thừa Thiên- Huế đến Quảng Ngãi phổ biến từ 200-300mm, một số nơi trên 400mm như Mỹ Chánh (Quảng Trị) 458mm, A Lưới (Thừa Thiên - Huế) 422mm...

Vì vậy lũ các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Đắk Nông đang lên nhanh. Mực nước ở các trạm trên sông Bồ tại Phú Ốc, sông Hương đều trên báo động 1, sông Vu Gia xấp xỉ mức báo động 2. Dự báo lũ các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Đắk Nông sẽ tiếp tục lên nhanh, có nơi trên mức báo động 2.

Miền Trung: nhiều nơi sạt lở

Áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày 24-9 vùng áp thấp phía đông nam quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Trưa cùng ngày, ATNĐ hoạt động cách bờ biển Quảng Nam - Bình Định khoảng 250km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 8-9.

Theo ông Lê Thanh Hải - phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ATNĐ hầu như ít di chuyển và chưa có hướng đi rõ ràng nhưng có khả năng mạnh lên thành bão. Trước mắt, hoàn lưu ATNĐ gây ra đợt mưa trên diện rộng tại khu vực miền Trung và Tây nguyên với lượng phổ biến 50-100mm (ngày đêm).

Đợt mưa này tiếp tục làm lũ trên các sông khu vực miền Trung lên mức báo động 2-3.

Ngày 24-9, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) xác nhận có 26 hộ dân đang nằm trong vùng nhiều nguy cơ bị sạt núi nguy hiểm. Đến sáng 24-9, nước lũ trên sông Trường vẫn còn rất lớn khiến hơn 25.000 dân huyện Nam Trà My cô lập với bên ngoài.

Trong khi đó ở đồng bằng của tỉnh Quảng Nam, nhiều diện tích lúa, sắn... của người dân ở huyện Phú Ninh chưa kịp thu hoạch đã bị nhấn chìm trong biển nước. Trên các cánh đồng lúa của xã Tam An, nhiều người dân phải lặn ngụp với nước lụt để thu hoạch vội lúa. Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thăng Bình nhiều chỗ nước lụt đã ngấp nghé mặt đường.

Đến chiều tối 24-9, Thừa Thiên - Huế vẫn có mưa lớn. Tại các xã ngập trũng của huyện Hương Trà, Quảng Điền nước lũ ngấp nghé mặt đường, người dân khẩn trương tích trữ lương thực đề phòng nước lũ lên cao.

Ông Nguyễn Anh Chương, hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ Hồng Vân (A Lưới), cho biết tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn nối giữa xã Hồng Vân với Hồng Thủy xuất hiện những vết nứt gãy ở hai điểm trên đèo Pê Ke, có nguy cơ bị sạt lở, chia cắt toàn tuyến nếu lượng mưa lớn trong một vài ngày tới. Đây là hai điểm bị cơn lũ năm 2009 cuốn trôi làm đứt ngang đường, đến nay phương tiện giao thông vẫn phải lưu thông qua đường đắp đất tạm bợ. Hạt quản lý đường bộ Hồng Vân phải cử lực lượng túc trực hai điểm này để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Trong khi đó, tuyến quốc lộ 49 lên huyện miền núi A Lưới tiếp tục sạt lở taluy dương ở nhiều điểm trên đèo A Co, lực lượng cứu hộ tại chỗ đã kịp thời xử lý, thông đường.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, mực nước trên sông Kiến Giang tại huyện Lệ Thủy vẫn ở mức báo động 2. Ông Phạm Hữu Thảo, phó chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, cho biết mưa lớn đã làm ngập lụt hơn 200ha trong tổng số 1.300ha lúa hè thu chưa thu hoạch xong. Tại huyện Quảng Ninh cũng có gần 200ha lúa bị ngập. Đây là hai địa phương vùng thấp trũng nhất của tỉnh, vì vậy bà con nông dân đang tập trung thu hoạch lúa chạy lũ.

ĐBSCL: lũ lên sát mức báo động 3

Trong khi đó, tại ĐBSCL nước lũ vẫn đang lên cao. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết lũ hạ lưu sông Mekong và vùng đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh. Mực nước ngày 24-9 trên sông Tiền tại Tân Châu là 4,42m, dưới mức báo động 3 là 0,08m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,75m, dưới mức báo động 3 là 0,25m.

Do mưa ở miền Trưng và thượng nguồn chưa có dấu hiệu giảm nên dự báo từ nay đến cuối tháng 9 nước sẽ còn tăng cao hơn, Đến ngày 24-9, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 4,7m, trên mức báo động 3 là 0,2m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 4,05m, trên mức báo động 3 là 0,05m.

Chiều 24-9, trao đổi với Tuổi Trẻ sau chuyến đi thị sát các tuyến đê xung yếu tại hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết: “Lũ đang lên nhanh, đe dọa trực tiếp đến sản xuất và tính mạng người dân. Chúng ta không được chủ quan, phải triển khai các biện pháp chống lũ bảo vệ lúa màu và tính mạng người dân càng nhanh càng tốt”.

Bộ trưởng nói: “Trong những ngày tới lũ sẽ tiếp tục dâng cao và có thể so sánh với năm 2000 và 2001, vì thế chúng tôi yêu cầu các địa phương triển khai quyết liệt ngay từ hôm nay bằng những biện pháp cần thiết nhất để bảo vệ đời sống cũng như sản xuất của nhân dân trên địa bàn. Đối với những vùng sạt lở ven sông Tiền và sông Hậu, ngay sau cuộc họp này, các địa phương phải khẩn trương di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuyệt đối không để thiệt hại về người, địa phương nào để xảy ra dân chết thì lãnh đạo địa phương đó sẽ chịu trách nhiệm. Đối với các trường học trong vùng lũ, chỗ nào bị ngập không đi học được thì cho nghỉ. Chỗ nào còn đi học được thì phải tổ chức cấp áo phao, đưa rước để đảm bảo an toàn cho các em. Riêng hơn 300 hộ dân ở 200ha thuộc khu 2 xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự đã bị vỡ đê thiệt hại hoàn toàn thì địa phương cần thực hiện theo tinh thần quyết định 142 và phải đảm bảo giải ngân ngay trong vụ đông xuân tới”.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Vĩnh Tân, bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nói: “Chúng tôi tập trung bảo vệ bằng được hơn 8.000ha lúa thu đông ở huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự, huyện Tân Hồng”.

Trong tình hình cấp bách như hiện nay, tỉnh An Giang đang gấp rút gia cố khoảng 70km đê xung yếu, 300km đê yếu trong tổng chiều dài đê bao chống và kiểm soát lũ là 3.778km ở 601 tiểu vùng với 242.264ha. Nếu cuối tháng 9-2011, nước lũ tại Tân Châu đạt 4,7m sẽ có khoảng 1.000km đê bị ảnh hưởng.

Lên phương án di dời 3.000 dân vì nguy cơ vỡ đập

Ông Trần Kim Phàn - chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão Hòa Bình - cho biết đến chiều tối 24-9 đã lên phương án di dời gần 3.000 người dân xã Đông Lai (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) nằm ở hạ lưu đập thủy lợi hồ Vưng để phòng tránh nguy cơ vỡ đập.

Trước đó trưa 23-9, tại đập hồ Vưng xuất hiện một mảng trượt dài 30m ở mái đập phía trên cống lấy nước khi mức nước hồ đang ở 17,5m. Trước nguy cơ vỡ đập, UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo sơ tán người dân trong khu vực hạ lưu của hồ Vưng. Đến chiều qua các đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã đến hiện trường đánh giá mức độ và tìm biện pháp khắc phục sự cố.

Ông Phàn cho biết việc gia cố, sửa chữa khu vực bị trượt đã được tiến hành từ hôm qua. Cùng với việc gia cố thân đập, các giải pháp kỹ thuật, hạ bớt độ cao thân đập, khơi làm giảm áp lực nước hồ... cũng được thực hiện và cử lực lượng theo dõi sát sao diễn biến 24/24 giờ,

Đập hồ Vưng có chiều cao 22m, có nhiệm vụ giữ và điều tiết 2,2 triệu m3 nước cho hồ thủy lợi này. Tuy nhiên, đây là một trong những công trình thủy lợi được xây dựng từ những năm 1970 và đang xuống cấp, xuất hiện tình trạng thấm nước ở thân đập.

Nhóm PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất