Họ đề nghị trả lại máy thì chủ cơ sở không chịu thu.
![]() |
Máy gặt đập liên hợp của ông Huỳnh Văn Đực nằm phơi nắng, phơi mưa năm tháng qua - Ảnh: T.B. |
Ông Đực cho biết gia đình ông vay 350 triệu đồng để mua máy gặt đập liên hợp vào năm 2010, nhưng cả năm qua ông chỉ gặt được 4,5ha vì máy thường xuyên hư, phải sửa.
“Chúng tôi đề nghị trả lại máy và chịu lỗ 40 triệu đồng/máy nhưng chủ cơ sở trên không phản hồi gì hết. Máy gặt không được trong khi hằng tháng chúng tôi phải gồng mình lo trả tiền lãi ngân hàng” - ông Đực bức xúc.
Ông Huỳnh Văn Út, chủ cơ sở sản xuất máy gặt đập liên hợp, khẳng định không thu lại máy đã bán vì khi bán máy cơ sở đã yêu cầu người mua phải kiểm định chất lượng trước khi mang khỏi cơ sở.
Theo ông Út, ba máy gặt nói trên hư hỏng là ngoài ý muốn của cơ sở. Nếu thấy hư hỏng người mua cứ đem lại cơ sở sửa chữa, hư đâu sửa đó, cơ sở không tính phí. Bản hợp đồng mua bán máy giữa cơ sở Út Máy Cày và ba khách hàng nói trên dài ba trang giấy A4 không đề cập gì đến việc bảo hành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận