23/08/2012 14:52 GMT+7

Mưa lũ ở Ấn Độ, Pakistan: 42 người chết

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Các quan chức Pakistan ngày 23-8 cho biết mưa lớn gây lũ lụt ở miền bắc nước này đã cướp đi mạng sống của ít nhất 22 người và khiến hàng chục người khác bị thương.

MVj6ZwNh.jpgPhóng to

Người dân ở Nowshera di dời đồ đạc lên cao tránh lũ trong ngày 22-8 - Ảnh: AP

Tất cả trường hợp thiệt mạng đều xảy ra trong ngày 22-8. Sardar Nawaz Khan - một quan chức cơ quan giám sát thiên tai - cho AP biết tại khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát có ít nhất 13 người chết, trong đó có 9 người thuộc ba gia đình bị chôn vùi do nhà sập.

Tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, 9 người khác thiệt mạng do mưa lũ, gồm 3 người ở huyện Nowshera và 6 người ở huyện Mansehra.

Theo trang tin News Pakistan, mưa lớn khiến mực nước nhiều con sông dâng cao đe dọa nhiều nhà dân và gây lở đất nhiều nơi. Tại huyện Nowshera, hơn 300 nhà dân bị ngập trong khi gần 100 gia súc bị nước cuốn.

Hiện nhà chức trách đã phát cảnh báo lũ ở nhiều khu vực.

Năm 2010, một đợt lũ tồi tệ nhất trong vòng 65 năm đã gây ngập 1/5 lãnh thổ Pakistan, giết chết hơn 1.700 người và khiến hơn 20 triệu người bị ảnh hưởng.

Tại Ấn Độ, BBC ngày 23-8 đưa tin ít nhất 20 người ở bang miền bắc Rajasthan thiệt mạng do mưa lớn. Riêng ở thành phố Jaipur, thủ phủ bang, mưa gây xáo trộn đời sống người dân và buộc khoảng 20.000 người sơ tán.

Cơ quan khí tượng Rajasthan nói đây là đợt mưa lớn nhất Jaipur kể từ năm 1981, gây ngập lụt nhiều khu ổ chuột và những vùng phụ cận.

Tháng 6 vừa qua, mưa lớn cũng trút xuống bang Assam, đông bắc Ấn Độ, làm ít nhất 27 người chết và 1 triệu người rời bỏ nhà cửa.

o6bJWuFA.jpgPhóng to
fAUfvH2K.jpg

Nhiều nhà dân ở huyện Nowshera, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa lầy lội nước và bùn - Ảnh: AP

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên