
Đường Tô Ngọc Vân (khu vực gần chợ Thủ Đức) ngập sâu, nước chảy xiết vào cơn mưa chiều tối 10-9 - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Tình trạng ngập tại khu vực trung tâm TP Thủ Đức (cũ) không mới nhưng là bài toán nan giải mỗi mùa mưa. Cơn mưa chiều 10-9 một lần nữa khẳng định ngập lụt tại đây cần một giải pháp đồng bộ thay vì chỉ nâng cấp cục bộ.
Nước ùa về như lũ
Thực tế, để giải quyết bài toán ngập úng tại khu vực chợ Thủ Đức và vùng lân cận, thời gian qua một số dự án đã được triển khai.
Đơn cử như cải tạo hệ thống cống thoát nước đường Võ Văn Ngân và cục bộ một số tuyến nhánh. Tuy nhiên, các dự án này chưa thể giải quyết được căn cơ.
Nguyên nhân chính là gần như toàn bộ lượng nước mưa của lưu vực Tô Ngọc Vân, khu vực chợ Thủ Đức… đều phải đổ dồn hoặc ảnh hưởng nhiều bởi trục tiêu thoát nước rạch Thủ Đức.
Trong khi rạch chính này đã bị bồi lắng nghiêm trọng, dòng chảy thu hẹp và không đủ sức chứa. Khi lượng nước mưa đổ về quá nhanh vượt công suất cống thoát, kết hợp với triều cường trên sông Sài Gòn dâng cao đẩy ngược vào rạch, toàn bộ hệ thống thoát nước bên trong lập tức bị khóa và tê liệt.
Do đó nếu không nạo vét và tăng công suất bơm ở rạch Thủ Đức, các dự án cống thoát nước phía trên không có không gian để xả nước.

Cách khu vực chợ Thủ Đức khoảng 2km, khu vực đường Lý Tế Xuyên, Linh Đông cũng chịu ảnh hưởng của lưu vực suối Linh Tây, rạch Thủ Đức. Trong ảnh là nhà dân vừa chắn tạm bờ bằng hàng gạch vào chiều 11-9 để ngăn nước tràn vào nhà - Ảnh: CHÂU TUẤN
Giải pháp hơn 5.100 tỉ đồng giải quyết ngập
Để xử lý triệt để tình trạng ngập úng vùng lõi TP Thủ Đức cũ, tại kỳ họp ngày 27-8 vừa qua, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo rạch Thủ Đức. Dự án có tổng mức đầu tư 5.124 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư.
Dự án sẽ biến rạch Thủ Đức thành một hồ điều tiết công suất lớn. Cụ thể, cải tạo đoạn từ sau cầu Ngang đến sông Sài Gòn (dài 2.350m) và rạch Nhà Trà (dài 650m), với tổng chiều dài khoảng 3.000m. Nạo vét xuống cao độ từ 2m - 3,5m, mở rộng rạch từ 11m - 30m và gia cố bờ bằng cừ ván dự ứng lực.
Điểm mấu chốt để rạch này vận hành hiệu quả là nâng cấp trạm bơm tại vị trí cống ngăn triều giáp sông Sài Gòn (từ mức 7.200m3/h lên tới 120.000m3/h).
Hệ thống máy bơm công suất lớn sẽ liên tục đẩy nước ra sông Sài Gòn, duy trì nước trong rạch ở mức thấp nhất. Khi đó, lòng rạch sẽ có dung tích trống đủ lớn, sẵn sàng tiếp nhận lưu lượng nước khổng lồ đổ về từ các tuyến cống ngang đường Tô Ngọc Vân, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành mỗi khi có mưa lớn.
Đồng thời dự án còn kết hợp chỉnh trang đô thị, xây dựng đường giao thông với quy mô tối thiểu 13m, bao gồm vỉa hè và tối thiểu 2 làn xe chạy; đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước dân sinh, công viên cây xanh dọc kè và các bãi đỗ xe…
Ngoài rạch Thủ Đức, khu vực này còn được tiếp sức bởi dự án thoát nước suối Linh Tây trị giá hơn 2.770 tỉ đồng đã được đưa vào kế hoạch thoát nước, chống ngập năm 2026. Công trình sẽ làm cống mới dài hơn 1.700m và làm lại 1.660m mặt đường.
Khi rạch Thủ Đức được khơi thông kết hợp cùng dàn cống mới nêu trên, sẽ giải quyết căn cơ tình trạng ngập cho chợ Thủ Đức và các tuyến lân cận.

Rạch Thủ Đức có hướng song song với đường Kha Vạn Cân, điểm cuối ra sông Sài Gòn - Ảnh: CHÂU TUẤN

Một đoạn cống hở khu vực đường Tô Ngọc Vân bị tắc nghẽn bởi rác, bùn - Ảnh: CHÂU TUẤN

Vị trí dự án cải tạo rạch Thủ Đức - Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM
Tách riêng khâu bồi thường, dự kiến hoàn thành năm 2031
HĐND TP.HCM đã chấp thuận tách dự án cải tạo rạch Thủ Đức thành hai dự án thành phần độc lập. Trong đó, dự án thành phần 1 tập trung hoàn toàn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với 2.771 tỉ đồng. Thu hồi khoảng 15,698ha đất (gồm 238 hộ giải tỏa toàn bộ và 197 hộ giải tỏa một phần).
Việc tách riêng giúp địa phương là phường Thủ Đức chủ động khảo sát, xây dựng phương án thỏa đáng, bố trí tái định cư và giải phóng mặt bằng nhanh chóng, đồng thời làm hiệu quả mục tiêu di dời nhà ven kênh rạch.
Dự án thành phần 2 là xây lắp với tổng mức đầu tư 2.353 tỉ đồng. Giai đoạn 2026 - 2027 sẽ tập trung hoàn tất pháp lý, thiết kế. Từ năm 2027 - 2030 sẽ đấu thầu và làm đồng loạt. Dự kiến năm 2030 - 2031 công trình sẽ hoàn thành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận