
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, cầu tràn xã Đakrông bị chia cắt - Ảnh: H.M.
Sáng 13-9, mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực ở Quảng Trị, đặc biệt tại các xã miền núi. Nước trên các sông, suối dâng nhanh khiến nhiều cầu tràn, ngầm bị ngập sâu, giao thông một số khu vực bị chia cắt.
Tại xã Kim Ngân, mưa lớn khiến nhiều đoạn ngầm tràn trên quốc lộ 9B ngập sâu. Trong đó, ngầm tràn 23 và 25 có thời điểm nước tràn qua mặt đường, chảy xiết, khiến xe cộ không thể qua lại.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Kim Ngân đã chỉ đạo lực lượng quân sự phối hợp công an và các đơn vị liên quan lập chốt 24/24 giờ tại những điểm xung yếu, không cho người và xe qua lại khi nước dâng cao.
Theo ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, địa hình miền núi trên địa bàn xã có nhiều khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét. Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân, nhất là tại các khu vực Làng Ho, Lâm Thủy, Tăng Ký, Eo Bù - Chút Mút, Khe Giữa, Còi Đá, An Bai, Bang, Bạch Đàn, Ngân Tiến, Kim Thủy, chủ động phòng tránh.
Địa phương cũng nghiêm cấm người dân ra sông, suối đánh bắt cá, vớt củi hoặc lội nước vui chơi trong thời điểm mưa lũ.

Lực lượng chức năng lập chốt cảnh báo, không cho người và xe qua ngầm tràn đang ngập sâu ở xã Kim Ngân - Ảnh: Xã Kim Ngân
Tại xã Thượng Trạch, mưa lớn chiều tối 12-9 khiến một số ngầm tràn bị ngập sâu, gây chia cắt cục bộ. Dù nước đã rút tại một số nơi sau khi mưa giảm, chính quyền địa phương vẫn duy trì lực lượng trực chốt, dựng rào chắn tại các điểm nguy hiểm.
Mưa lớn cũng làm ngập úng, gãy đổ một số diện tích lúa vụ thu - đông của người dân bản Chăm Pu. Chính quyền xã đang tiếp tục theo dõi để có phương án hỗ trợ khi thời tiết ổn định.
Tại xã Ba Lòng, mưa lớn trong các ngày 11 đến 13-9 khiến nhiều ngầm, tràn bị ngập, gây chia cắt giao thông. Đến nay, địa phương đã di dời 107 hộ với 331 người, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt sâu đến nơi an toàn.
Theo UBND xã Ba Lòng, lúc 5h30 sáng 13-9, cầu tràn Ba Lòng, cầu Tà Lang ngoài, cầu thôn 5 và cầu Khe Vò ngập từ 2,9 - 3,2m. Cầu Thù Lụ ngập khoảng 1,7m; một số cầu khác như Khe Sậy, cầu Đúp, Khe Cầu, Khe Trầm Ná ngập 0,7 - 1,2m.
Tại xã Đakrông, có nhiều cầu tràn bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Cầu tràn Km28 qua thôn Ly Tôn ngập khoảng 3,5m; cầu tràn Đá Đỏ ở thôn Pa Nang ngập khoảng 2,5m.
Mưa lớn cũng gây sạt lở tại đoạn đường cách cầu treo Đakrông khoảng 4km, đoạn qua thôn Xa Lăng đi xã Tà Rụt. Một tuyến đường bê tông cách Đồn Biên phòng Ba Nang khoảng 300m cũng bị đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc.
Trước tình hình này, UBND xã Đakrông và Đồn Biên phòng Ba Nang đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo, lập rào chắn tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết.
Đồn Biên phòng Ba Nang duy trì các tổ bám địa bàn, đồng thời bố trí cán bộ, chiến sĩ trực chiến, sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp.

Nhiều khu vực xã Ba Lòng bị nước lũ chia cắt, Đến nay, địa phương đã di dời 107 hộ với 331 người, đến nơi an toàn - Ảnh: K.N.

Các hộ dân tại xã Đakrông được di dời đến nơi an toàn - Ảnh: Xã Đakrông

Xã Thượng Trạch chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm phòng trường hợp bị lũ chia cắt - Ảnh: Xã Thượng Trạch
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận