27/09/2016 23:00 GMT+7

Mưa lớn, cây xanh ngã đè hàng loạt ôtô

TÂM ĐỨC
TÂM ĐỨC

TTO - Trong cơn mưa chiều tối 27-9, nhiều cây xanh ở TP.HCM bật gốc, ngã đè lên 7 ôtô, làm gãy một số trụ điện khiến nhiều khu vực mất điện.

Lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường - Ảnh: TÂM ĐỨC
Lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường - Ảnh: TÂM ĐỨC

Gần 19g tối 27-9, mưa lớn khiến cây lim cổ thụ trong Công viên 23-9 (Q.1) bật gốc ngã ra đường.

Thân cây đập vào trụ điện kéo ngã trụ điện cùng hệ thống dây cáp, đập xuống 3 ôtô đang đậu dưới đường Lê Lai và 1 ôtô đang chạy. Ngoài ra, 3 ôtô đang đậu gần đó cũng bị hệ thống dây cáp quật trúng gây hư hỏng.

Tại hiện trường, 4 ôtô bị hư hỏng nặng, biến dạng, trong đó ôtô 4 chỗ do anh Thái Văn Trung (30 tuổi, Q.5) cầm lái bị phần ngọn trụ điện và biến áp đập vào đầu xe gây hư hỏng nặng.

Anh Trung cho biết lúc đó, trời mưa lớn nên anh ngồi trong xe, bất ngờ nghe tiếng rầm lớn. Biết cây ngã, anh cố ngồi trong xe để an toàn nhưng khi nhìn phía trước thấy biến áp nằm đè trên kính chắn gió. “Sợ bị điện giật, tôi bung cửa tháo chạy ra ngoài” - anh Trung nói.

Nguyên phần ngọn trụ điện nằm trên đầu xe - Ảnh: TÂM ĐỨC
Nguyên phần ngọn trụ điện nằm trên đầu xe - Ảnh: TÂM ĐỨC

Cùng thời điểm trên, tại đường Nam kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, (Q.1) và đường Bà Hạt, (Q.10) cũng có nhiều cây xanh ngã chắn ngang đường gây khó khăn cho xe cộ lưu thông

Nhận được tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, nhân viên điện lực, cây xanh có mặt khắc phục sự cố.

Đến hơn 21g, hiện trường vẫn chưa được giải quyết xong, giao thông qua khu vực vẫn bị phong tỏa.

TÂM ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên